Dịp rằm tháng Giêng, giá hoa Đà Lạt tăng mạnh hơn cả Tết

Khoảng 1 tuần qua, nông dân các làng hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) “trúng đậm” vụ hoa đầu năm. Giá hoa tăng mạnh, có loại giá còn cao hơn so dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Chú thích ảnh
Nhà vườn ở làng hoa Thái Phiên (Ppường 12, Đà Lạt) thu hoạch hoa cúc.

Nhà vườn ở các làng hoa Thái Phiên (phường 12), Hà Đông (phường 8, thành phố Đà Lạt) phấn khởi khi giá hoa cúc bán tại vườn tăng mạnh lên 3.000 - 3.200 đồng/cành cúc đại đóa, kim cương. Mức giá này cao hơn so dịp Tết Nguyên đán 2019 (chỉ từ 2.000 - 2.500 đồng/cành). Tương tự, giá hoa cúc chùm các loại lên mức 1.500 - 1.800 đồng/cành, cao gấp đôi so bình thường.

Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá hoa cúc lên cao do nhu cầu thị trường tăng dịp rằm tháng Giêng. Hầu hết các nhà vườn tập trung sản xuất vụ hoa Tết Nguyên đán 2019 nên diện tích, sản lượng hoa cúc dịp này bị sụt giảm.

Trước đó, dịp Lễ tình nhân 14/2, nhà vườn trồng hoa hồng tại Đà Lạt bội thu khi giá hoa hồng tăng 2 - 3 lần so ngày thường. Giá mỗi cành hoa hồng nhung bán tại vườn 5.500 - 6.000 đồng (gấp 3 lần ngày thường). Các loại hoa hồng màu khác như: hồng cánh sen, hồng vàng, hồng trắng… tăng gấp đôi, từ 3.000 - 4.000 đồng/cành. 

Sau dịp Tết Nguyên đán, thời tiết Đà Lạt thuận lợi để cây hoa sinh trưởng, đạt sản lượng cao, giúp nhà vườn tăng thêm thu nhập sau vụ hoa Tết khá “trầy trật” vừa qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.