V.League 2019: Sức 'nóng' của những đội bóng ngồi trên đống lửa

Vào cuối tuần này, từ ngày 16-18/8, Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019 (V.League 2019) sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 21 trong giai đoạn gay cấn với sức “nóng” ở cả tốp đầu và tốp cuối bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu giữa Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp Câu lạc bộ Thanh Hóa ngày 28/04/2019. Ảnh: Dư Toán/TTXVN.

Trải qua 20/26 vòng đấu ở mùa giải năm nay, tốp đầu tạm thời bớt “nóng” khi khoảng cách điểm số của đội bóng dẫn đầu là Hà Nội với đội thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 5 điểm, tương đương 1 trận thắng và 2 trận hòa. Còn ở tốp cuối, 4 đội gồm Sanna Khánh Hòa BVN, Hải Phòng, Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai lại như "ngồi trên đống lửa" khi khoảng cách điểm số giữa các đội chỉ hơn kém nhau đúng 3 điểm, tương đương với 1 trận thắng. Chỉ cần "xảy chân" một trận cũng có thể khiến đội bóng đó phải trả giá, rơi xuống "vũng lầy" tụt hạng mà khó có thể thoát ra được.

Trong số 4 cái tên ở tốp cuối nêu trên, đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Sanna Khánh Hòa BVN. Đội bóng này đã từng là khắc tinh "ngáng đường" các đội bóng lớn trên đường đua đến ngôi vô địch ở những mùa giải trước, nhưng mùa giải năm nay thi đấu thiếu bản sắc, rời rạc và có phần kém may mắn đã khiến đội bóng luôn đứng ở cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong những vòng đấu gần đây, đội bóng phố biển đã nỗ lực vượt khó, vươn lên ngoạn mục.

Cụ thể, sau khi kết thúc vòng 15, Sanna Khánh Hòa BVN chỉ có 10 điểm, xếp thứ 14/14 và kém Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ 13 tới 5 điểm. Thế nhưng, trong 5 vòng đấu gần đây, Sanna Khánh Hòa BVN đã thắng tới 3 trận, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận, chứng tỏ khát khao và quyết tâm trụ hạng của đội bóng này. Hiện Sanna Khánh Hòa tuy chưa cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng nhưng đã thu ngắn được khoảng cách về điểm số với các đội xếp trên mình.

Trong khi đó, Hải Phòng đứng thứ 13, Sài Gòn đứng thứ 12 và Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 11 cũng chỉ hơn Sanna Khánh Hòa BVN đúng 3 điểm. Khoảng cách này khó bảo vệ an toàn cho các đội bóng khỏi việc xuống hạng nếu không có sự nỗ lực vượt bậc.

Ở vòng đấu tới, Sanna Khánh Hòa BVN có lợi thế sân nhà và tiếp đón Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với mạch 2 trận toàn thắng, đội bóng phố biển sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết và quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới. Nếu như giành chiến thắng thì rất có thể Sanna Khánh Hòa BVN sẽ cải thiện được thứ hạng cuối bảng của mình.

Nhưng 3 đội bóng còn lại là Hải Phòng, Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai đều phải thi đấu trên sân khách, nên việc giành được điểm số là khó khăn. Có thể thấy, đội bóng Sài Gòn có nguy cơ thất bại nhiều nhất khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đối thủ Viettel. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên, Viettel đã gặt hái được kết quả thi đấu khả quan và rất nhiều khả năng hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong khi ấy, Sài Gòn ở tình thế ngược lại, từ phong độ ổn định đầu mùa giải nay đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Cơ hội chiến thắng ở trận này xem ra nghiêng nhiều về phía đội chủ nhà Viettel.

Còn cặp đấu Becamex Bình Dương với Hoàng Anh Gia Lai cho thấy, đây là hai tên tuổi ngang sức, ngang tài, rất có thể sẽ chia điểm để cả hai cùng an toàn tiến về đích.

Cặp đấu giữa chủ nhà Thanh Hóa (25 điểm) tiếp Hải Phòng (23 điểm) thực sự là rất “nóng”, thậm chí không chỉ trên sân đấu mà cả trên các khán đài. Cả 2 đội cùng trong khu vực thiếu an toàn, nên rất cần điểm số. Việc đưa ra sự thay thế ở băng ghế chỉ đạo đã cho thấy lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đang lo lắng với kết quả kém thuyết phục gần đây. Phía Hải Phòng vẫn kiên trì với hy vọng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và các học trò sẽ có thể thoát hiểm an toàn.

Quốc Trị  (TTXVN)
Tiếp tục các trận đấu khuôn khổ vòng 20 Giải V.League 2019
Tiếp tục các trận đấu khuôn khổ vòng 20 Giải V.League 2019

Ngày 10/8, trên sân vận động Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã diễn ra trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh và Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN