Vì sao quốc kỳ, quốc ca Nga bị cấm tại Olympic Bắc Kinh?

Một phái đoàn gồm vài trăm vận động viên và nhân viên hỗ trợ Nga đã tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022 nhưng họ sẽ hoạt động “thầm lặng” tại Bắc Kinh mà không có bất kỳ biểu tượng quốc gia nào.

Chú thích ảnh
Đoàn vận động viên Uỷ ban Olympic Nga tại Lễ Khai mạc Olympics Bắc Kinh 2022, ngày 4/2. Ảnh: AP 

Theo trang RT, cũng giống như tại Thế vận hội Mùa hè Tokyo vào tháng 8 năm ngoái, các vận động viên Olympic Nga sẽ phải thi đấu mà không có các biểu tượng quốc gia đồng hành cùng họ trong hành trình tìm kiếm huy chương vinh quang tại thủ đô của Trung Quốc.

Bất kỳ vận động viên Nga nào đứng trên bục vinh quang ở Bắc Kinh cũng không được khoác lên mình màu cờ sắc áo quốc gia hoặc được lắng nghe giai điệu sôi động của bài quốc ca Nga.

Tại sao Nga bị cấm tham dự Thế vận hội Bắc Kinh?

Vào tháng 12/2019, Nga đã bị cấm 4 năm tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn bao gồm Thế vận hội. Lệnh cấm được đưa ra sau khi Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) ra phán quyết rằng Nga đã thao túng dữ liệu được cung cấp từ một phòng thí nghiệm ở Moskva.

Lệnh cấm sau đó được giảm xuống còn hai năm sau khi Nga kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Thụy Sĩ, và sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/12/2022.

Các tuyên bố từ WADA là một phần của vụ bê bối kéo dài, bắt đầu vào cuối năm 2014 sau khi Nga bị cáo buộc dàn xếp một chiến dịch doping có liên quan đến nhà nước.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng nhiều trong đó mang động cơ chính trị, nhưng thừa nhận rằng đã xảy ra những sai lầm trong một số lĩnh vực thuộc chương trình chống doping của mình.

Một số nhân vật như Travis Tygart, người đứng đầu Cơ quan Chống doping Hoa Kỳ (USADA), đã liên tục kêu gọi một lệnh cấm toàn diện đối với tất cả các vận động viên Nga, ngay cả khi họ chưa bao giờ dính vào cáo buộc doping. WADA đã từ chối một phán quyết như vậy, nhưng rất nhiều vận động viên điền kinh của Nga đã bỏ lỡ Thế vận hội mùa hè Rio 2016 (Brazil) do hậu quả của vụ bê bối.

Nga chính thức bị cấm tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018 ở PyeongChang (Hàn Quốc), nơi các vận động viên 'trong sạch' được phép thi đấu nhưng chỉ với tư cách trung lập, theo đoàn có tên "Vận động viên Olympic đến từ Nga" (OAR).

Sau PyeongChang, Nga được chấp nhận trở lại cộng đồng Olympic nhưng các cáo buộc về việc giả mạo dữ liệu đã khiến WADA đảo ngược quyết định khôi phục lại Cơ quan Chống doping Nga (RUSADA).

Các vận động viên Nga được phép thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020 - nhưng chỉ dưới cờ của Ủy ban Olympic Nga (ROC). Và cái tên 'ROC' tiếp tục được sử dụng tại Thế vận hội mùa đông  năm nay ở Bắc Kinh.

Tại sao quốc kỳ và quốc ca của Nga bị cấm?

Theo lệnh cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn, cờ và quốc ca của nước này không được phép hiển thị tại Thế vận hội, ngay cả khi các vận động viên Nga đã được phép thi đấu với tư cách trung lập. Vận động viên Nga sẽ chính thức thi đấu với tư cách là đội ROC, với đồng phục in logo ROC.

Tại các buổi lễ trao huy chương, các nhà vô địch Olympic của Nga sẽ được nghe những giai điệu bản hòa tấu Piano số 1 của Tchaikovsky thay vì quốc ca Nga.

Làm sao Tổng thống Putin có thể tham dự Thế vận hội Bắc Kinh?

Lệnh cấm của Nga có nghĩa là không quan chức chính phủ nào được phép tham dự Thế vận hội, trừ một số trường hợp nhất định, bao gồm việc nguyên thủ quốc gia chủ nhà có mời cá nhân.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin ra dấu hiệu chào vận động viên Nga trến sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh ngày 4/2/2022. Ảnh: AP 

Đó là những gì xảy ra trong trường hợp Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân mời Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã có mặt tại Lễ khai mạc ở thủ đô Trung Quốc vào ngày 4/2.

Phái đoàn Olympic Nga ở Bắc Kinh có quy mô như thế nào?

Nga cử một phái đoàn gồm 212 vận động viên và tổng cộng 461 người tới Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh. Con số này bao gồm 103 vận động viên nữ và 109 vận động viên nam.

Vòng cuối cùng tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc, các vận động viên Nga thi đấu với tư cách trung lập đã đứng thứ 13 trong bảng tổng sắp huy chương, giành tổng cộng 17 huy chương, bao gồm hai huy chương vàng ở môn khúc côn cầu trên băng nam và trượt băng nghệ thuật nữ. Kết quả này được cho là đáng thất vọng với nền thể thao Mùa Đông của Nga.

Chú thích ảnh
Vận động viên trượt băng nghệ thuật Alina Zagitova (giữa) giành huy chương vàng cho đội Nga tại Hàn Quốc, trong khi nữ VĐV đồng hương Evgenia Medvedeva (trái) giành huy chương bạc. Ảnh: Getty Images

Lần này, chủ tịch ROC, Stanislav Pozdnyakov cho biết đội đang nhắm tới ít nhất 30 huy chương.

Nga sẽ chính thức trở lại Thế vận hội tại Thế vận hội Mùa hè Paris 2024?

Lệnh cấm của WADA với Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/12 năm nay. Điều đó có nghĩa là Nga đang chuẩn bị cho sự trở lại tại Thế vận hội Mùa hè Paris 2024, cũng như các sự kiện thể thao lớn khác ở cấp độ thế giới.

Tuy nhiên, một số tổ chức thể thao vẫn duy trì lệnh cấm đối với các vận động viên Nga, đáng chú ý nhất là Điền kinh Thế giới. Vào tháng 11/2021, Hội đồng Điền kinh Thế giới đã khuyến nghị kéo dài thời gian đình chỉ Liên đoàn Điền kinh Nga (RusAF).
 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 thắp sáng rực rỡ Sân vận động Tổ chim
Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 thắp sáng rực rỡ Sân vận động Tổ chim

Là chủ nhà của sự kiện này, Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Olympic mùa Hè lẫn Olympic mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN