Trên 500 người đồng diễn tại Festival 'Yoga cho sự hài hòa và bình yên'

Sáng 24/3, UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Festival Yoga năm 2024 với chủ đề “Yoga cho sự hài hòa và bình yên". Hơn 500 người đã cùng trình diễn các bài Yoga nghệ thuật nhằm lan tỏa tinh thần “một thế giới - một sức khỏe chung” đến cộng đồng.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn Yoga tại chương trình Festival Yoga tỉnh Hà Nam năm 2024.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) và  hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21/6. Festival Yoga tỉnh Hà Nam là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân, mang lại những giá trị mới về chất lượng cuộc sống; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Nguyễn Văn Trọng, Trưởng ban Tổ chức thông tin, đây là hoạt động đặc biệt, mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam và Ấn Độ. Thông qua hoạt động này góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước, đồng thời, khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh năng động, mến khách của người dân Hà Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Màn đồng diễn của các yogis (người tập Yoga) thực hiện màn đồng diễn giao thức yoga phổ biến.

Festival Yoga tỉnh Hà Nam năm 2024 là sân chơi dành cho những người yêu thích Yoga, phản ánh chất lượng phong trào Yoga qua các tiết mục biểu diễn được dàn dựng, chọn lọc kỹ lưỡng. Festival là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm của các đơn vị Yoga trong tỉnh. Trước sự phát triển nhanh chóng của phong trào Yoga, Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy, động viên, đánh giá chất lượng.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Trung tâm, Câu lạc bộ Yoga trong tỉnh.

Bà Arpita Agarwal, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết, Festival Yoga là sân chơi nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga (21/6) và phong trào tập luyện bộ môn này trên toàn thế giới. Bộ môn này không chỉ đơn thuần là một bài tập thể chất, đó còn là lối sống. Yoga cần sự hài hòa của cơ thể, tâm trí và tinh thần, thúc đẩy sức khỏe toàn diện. Thông qua Yoga, mọi người trau dồi sức mạnh, tính linh hoạt và sự cân bằng trong cơ thể, đồng thời làm giảm căng thẳng và giúp tập trung tâm trí.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Ứng dụng trò chơi yoga giúp trẻ phát triển tư duy
Ứng dụng trò chơi yoga giúp trẻ phát triển tư duy

Làm thế nào để giúp trẻ tập trung hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn, đó chính là câu hỏi mà cô giáo Trần Lan Phương (sinh năm 1987), Trường Mầm non Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn trăn trở và suy nghĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN