Trên 430 VĐV tham gia Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia 2023

Ngày 8/7, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hiệp Hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia năm 2023, tại Câu lạc bộ Bơi - Lặn thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Các vận động viên nữ xuất phát tranh tài nội dung bơi. 

Giải năm nay thu hút sự tham gia của 431 vận động viên nam, nữ (243 vận động viên bơi, 188 vận động viên lặn) đến từ 35 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước có phong trào bơi, lặn phát triển như: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh…

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung thi đấu, môn Bơi tranh 128 bộ huy chương cho cả nam và nữ; môn Lặn tranh 62 bộ huy chương cho cả nam, nữ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, thành phố thường xuyên đăng cai và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có các Giải Bơi, Lặn quy mô quốc gia, quốc tế. Từ những giải đấu này, Thể thao Việt Nam và thể thao Đà Nẵng đã tuyển chọn được nhiều gương mặt tiêu biểu tham gia thi đấu thành công trên đấu trường thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó phải kể đến thành tích xuất sắc của các vận động viên ở SEA Games 31 tại Việt Nam và SEA Games 32 tại Campuchia.

Theo ông Nguyễn Trọng Thao, cùng với sự phát triển của các môn thể thao, phong trào tập luyện môn Bơi trong cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia tập luyện, thi đấu. Thông qua giải, Ban Tổ chức hi vọng sẽ góp phần phát triển mạnh hơn nữa phong trào tập luyện môn Bơi; đồng thời, giúp tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế thời gian tới.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục thi đấu nội dung Bơi các trận chung kết cuối cùng. Kết quả sau 6 ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn, đứng Nhất toàn đoàn là Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 với 38 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng; đứng Nhì là Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 với 28 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng; đứng Ba là TP Hồ Chí Minh với 20 huy chương Vàng, 25 huy chương Bạc, 33 huy chương Đồng.

Ở nội dung Bơi vô địch trẻ, đoàn Long An đứng Nhất với 11 huy chương Vàng, 7 huy chương Đồng; đoàn TP Hồ Chí Minh đứng Nhì với 9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng; đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc Phòng 4 đứng Ba với 8 huy chương Vàng; 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 3/7 đến 14/7.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
SEA Games 32: Hai ngày quyết định của điền kinh và bơi Việt Nam
SEA Games 32: Hai ngày quyết định của điền kinh và bơi Việt Nam

Chỉ còn 2 ngày thi đấu cho những nỗ lực cuối cùng để hoàn thành chỉ tiêu huy chương của hai đội tuyển điền kinh và bơi của Việt Nam tại SEA Games 32.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN