Trên 250 vận động viên tham gia Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021

Tối 16/12, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021.

Chú thích ảnh
Giải đấu thu hút sự tham gia của trên 250 vận động viên. 

Giải đấu thu hút trên 250 vận động viên từ 25 tỉnh, thành phố, các ngành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: thi đấu đối kháng cá nhân, thi đấu đối kháng đồng đội, thi đấu quyền tiêu chuẩn, thi đấu quyền sáng tạo theo thể thức đấu loại trực tiếp.    

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Đây là giải đấu thể thao thành tích cao góp phần duy trì và phát triển môn taekwondo, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên các đội tuyển giao lưu, học hỏi; nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, các ngành sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch COVID-19. Qua đó, có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các vận động viên tham gia các giải khu vực và quốc tế, đặc biệt là SEA Games 31 sẽ tổ chức vào năm 2022 tại Việt Nam.    

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay được đánh giá cao về mọi mặt, từ công tác tổ chức, số lượng, chất lượng vận động viên. Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu có sự chuẩn bị và lựa chọn kỹ lưỡng với nhiều vận động viên có kỹ thuật và chuyên môn tốt. Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều đơn vị có phong trào taekwondo mạnh trong cả nước - Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quân đội, An Giang… Giải hứa hẹn có những trận so tài gay cấn, quyết liệt.    

Chú thích ảnh
Đoàn Taekwondo Thừa Thiên Huế tặng hoa cho ban tổ chức. 

Tại giải đấu, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Ban Tổ chức yêu cầu các đoàn tham dự giải phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh đối với các khu vực và tất cả các đối tượng tham dự giải, bao gồm: Ban Tổ chức, trọng tài, lực lượng phục vụ, huấn luyện viên, vận động viên, phóng viên, an ninh, y tế... phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; có giấy xét nghiệm với kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

Giải diễn ra đến ngày 20/12.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Hy vọng của Zolotic sau tấm huy chương vàng môn Taekwondo
Hy vọng của Zolotic sau tấm huy chương vàng môn Taekwondo

Sau huy chương Vàng giành được ở môn Taekwondo, nữ vận động viên Anastasija Zolotic ngày 25/7 bày tỏ hy vọng chiến thắng này sẽ thúc đẩy quá trình phát triển môn võ của Hàn Quốc tại Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN