Tối 9/8 diễn ra lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018

Đúng 19 giờ ngày 9/8, tại Hà Nội, sẽ diễn ra lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018).

Đây là thông tin được Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao đưa ra tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ và công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD lần này vào chiều 8/8, tại Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Pencak Silat nỗ lực tập luyện, quyết tâm khẳng định vị thế tại ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo đó, mục tiêu chính của Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt thành tích cao để giành huy chương ở nhóm các môn thể thao trọng điểm, nỗ lực hết mình giành từ 3 Huy chương Vàng trở lên. Các thành viên tham dự Đại hội lần này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định từ Ban tổ chức, đoàn kết và kỷ luật trong sinh hoạt, thi đấu, tôn trọng luật pháp, phong tục của nước chủ nhà, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các quốc gia khác. Bên cạnh đó, quảng bá, giới thiệu về truyền thống văn hóa của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 Trưởng đoàn, 2 Phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch, 352 vận động viên của 32 môn và phân môn thể thao đăng ký tham dự gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Wushu, Xe đạp, Đấu Kiếm, Bắn cung, Bóng đá nam, Bóng đá nữ… 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Hiệp hội thể thao điện tử Việt Nam cử đội E Sport sang thi đấu, biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á. 

Hướng tới thành tích cao nhất tại Đại hội, Tổng cục Thể dục thể thao đã tích cực phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện cho vận động viên, huấn luyện viên chuẩn bị tham dự ASIAD 2018... 

Tại Đại hội lần này, Tổng cục Thể dục thể thao đã thành lập Tiểu ban Y tế để chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hồi phục và điều trị chấn thương trong tập luyện, chuẩn bị tham dự Đại hội. 

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMG.Asia Phan Ngọc Huy đã trao gói tài trợ 600 triệu đồng cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Ngoài ra, tập đoàn này cũng sẽ trao 100 triệu đồng cho vận động viên giành Huy chương Vàng đầu tiên và vận động viên thi đấu xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. 

ASIAD 2018 được tổ chức từ ngày 18/8 đến 2/9 tại Jakarta, Indonesia. Đây là Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, với sự tham dự của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn.

Quốc Trị  (TTXVN)
Việt Nam xuất quân dự ASIAD 18 với 523 thành viên
Việt Nam xuất quân dự ASIAD 18 với 523 thành viên

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 có tất cả 523 thành viên. Lễ xuất quân của Đoàn sẽ được tổ chức tối 9/8/2018 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN