Thái Lan chấm dứt 'kỷ nguyên thống trị' nội dung bóng bàn đồng đội nữ của Singapore

"Kỷ nguyên thống trị" môn bóng bàn ở nội dung đồng đội nữ của Singapore ở SEA Games đã chấm dứt sau khi đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trong trận chung kết ngày 15/5.  

Chú thích ảnh
Trận chung kết giữa VĐV số 37 Zhoujingyi (Singapore, áo đỏ) với VĐV số 44 Suthasini Sawettabut (Thái Lan, áo vàng). Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Trong nội dung chung kết đồng đội nữ môn bóng bàn diễn ra ở Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương, tay vợt số 135 thế giới Zhou Jingyi đã để thua 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) trước tay vợt thứ 21 thế giới Suthasini Sawettabut của Thái Lan.

Sau đó, tổng tỷ số được nới lên 2-0 khi tay vợt số 11 thế giới của Thái Lan là Orawan Paranang đã giành chiến thắng 3-2 (11-4, 9-11, 8-11, 11-8, 12-10) trước tay vợt số 55 thế giới Zeng Jian của Singapore.

Trong trận đấu thứ 3, Wong Xin Ru đã mang lại chút hy vọng cho tuyển Singapore với nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Tuy nhiên, trong trận đấu thứ 4, Wong Xin Ru đã để thua 1-3 (11-6, 12-10, 8-11, 11-4) trước tay vợt số 118 thế giới là Jinnipa Sawettabut của Thái Lan.

Như vậy, giấc mơ "thống trị" nội dung bóng bàn đồng đội nữ của Singapore đã không thể trở thành hiện thực. Trong quá khứ, Singapore đã có 9 lần liên tiếp giành huy chương Vàng ở nội dung này, kể từ năm 1999. Lần gần đây nhất nội dung thi đấu bóng bàn đồng đội nữ được đưa SEA Games là vào năm 2017 và Singapore cũng đã giành được vị trí cao nhất.

Anh Hiển (TTXVN)
Đặc sắc Lễ khai mạc môn Bóng bàn SEA Games 31
Đặc sắc Lễ khai mạc môn Bóng bàn SEA Games 31

Tối 14/5, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ khai mạc môn Bóng bàn SEA Games 31 với chủ đề "Hải Dương khát vọng vươn lên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN