Sôi nổi giải đua vỏ lãi Composite ở Cà Mau

Ngày 27/4, tại huyện Đầm Dơi, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi khai mạc giải đua vỏ lãi Composite tỉnh Cà Mau năm 2021.

Chú thích ảnh
Các tay đua bước vào đấu loại trực tiếp. 

Giải đua vỏ Composite là một trong những hoạt động của Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến năm 2021”, đồng thời cũng là hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động (30/4 - 1/5), chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự giải có trên 100 vận động viên của 14 đội thuộc 5 tỉnh gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng và Long An. Các tay đua thi đấu cự li dài 600m, theo thể thức đối đầu trực tiếp để tìm ra những tay đua mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Các tay đua bước vào đấu loại trực tiếp. 

Cà Mau - nơi vùng đất có chiều dài kênh rạch ước tính trên 7.000 km, đời sống người dân từ bao đời gắn bó cuộc sống với xuồng ghe và phương tiện vỏ lãi Composite được sử dụng hằng ngày, trở nên gần gũi, không những thể hiện tình cảm, mà còn là nét văn hóa đặc sắc vùng sông nước.

Giải đấu đã thu hút rất đông người đến xem và cổ vũ. Theo Ban Tổ chức giải, đã có hàng chục ngàn khán giả tập trung hai bên đường đua để cùng theo dõi các vận động viên trổ tài. Các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí phấn khởi và tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức giải đua vỏ lãi Composite quy mô lớn như vậy. Bằng lợi thế sẵn có, địa phương muốn tạo ra những sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Hướng tới, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức giải thường niên để góp phần lưu giữ một nét văn hóa sông nước đẹp của người bản địa.

Chú thích ảnh
Giải đấu thu hút sự theo dõi của hàng ngàn người dân. 

Sau gần một ngày tranh tài quyết liệt, giải đua vỏ lãi Composite tỉnh Cà Mau năm 2021 tại huyện Đầm Dơi đã tìm ra được nhà vô địch. Theo đó, với kinh nghiệm cùng lợi thế “sân nhà”, đội đua đến từ câu lạc bộ “Phước Đầm Dơi” thi đấu nổi bật, từng bước loại các tay đua mạnh đến từ các tỉnh, cũng như các tay đua cừ khôi của huyện Ngọc Hiển. Vì vậy, tới vòng bán kết đã là cuộc thi đấu nội bộ của câu lạc bộ “Phước Đầm Dơi”.

Kết quả, Lê Văn Phước đoạt giải Nhất; Mai Tuấn Anh đoạt giải Nhì; Bùi Trường Giang đoạt giải Ba (cả 3 vận động viên đều thuộc đội đua đến từ câu lạc bộ “Phước Đầm Dơi”); Đặng Minh Kiên đoạt giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tay đua đoạt thứ hạng cao tại giải đấu. 

Ngoài cúp, cờ, giải Nhất còn nhận được tiền thưởng 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng. Các tay đua có thành tích còn nhận thêm vỏ máy, máy, dàn cầu, chân vịt… do các nhà tài trợ tặng.

Theo Ban Tổ chức, tới đây, giải đua vỏ lãi Composite sẽ được tổ chức hàng năm. Bởi đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa mà còn góp phần phát triển văn hoá, du lịch… rất đặc thù của người dân vùng sông nước Nam Bộ.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)
Lễ hội đua thuyền đuôi én - không gian văn hóa đậm đặc nét Thái cổ
Lễ hội đua thuyền đuôi én - không gian văn hóa đậm đặc nét Thái cổ

Mường Lay nằm gọn trong một thung lũng hẹp, dài, vùng ngã ba sông- nơi hội tụ, hợp lưu của sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN