SEA Games 32: Nhật Bản cử 40 trọng tài tham gia điều hành các trận đấu

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 23/2, trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke cho biết Tokyo sẽ cử 40 trọng tài tới Campuchia để hỗ trợ nước này chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) được tổ chức lần lượt vào tháng 5 và tháng 6 tới. 

Chú thích ảnh
Biểu trưng và linh vật của SEA Games 32. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Quốc vụ khanh Takei bày tỏ hài lòng về mối quan hệ giữa Campuchia và Nhật Bản, vốn đã được nâng tầm từ “Quan hệ đối tác chiến lược” lên “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, cũng như hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, rà phá bom mìn.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen gửi lời cảm ơn Nhật Bản về việc cử 40 trọng tài tới Campuchia cùng với những hoạt động hỗ trợ khác, cũng như khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Campuchia. 

Hướng tới kỳ SEA Games sắp tới, Campuchia đang tích cực nâng cao năng lực cho các vận động viên (VĐV) nước chủ nhà qua các khóa tập huấn ở nước ngoài. Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games của Campuchia (CAMSOC) Vath Chamroeun cho biết năng lực của 161 VĐV quốc gia Campuchia thuộc 12 môn thể thao đã được nâng cao nhờ tham gia các khóa tập huấn ở Trung Quốc nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games 32.

Phát biểu trên được Tổng Thư ký CAMSOC đưa ra sau chuyến thị sát mới đây của ông tới các trung tâm huấn luyện thể thao ở Trung Quốc. Ông Vath Chamroeun bày tỏ lạc quan rằng các khóa huấn luyện này sẽ giúp các VĐV nước chủ nhà nâng cao cơ hội chiến thắng trong kỳ SEA Games sắp tới. 

Các khóa tập huấn khởi động vào tháng 8/2022 và kéo dài tới cuối tháng 4/2023, bao gồm các bộ môn thể thao: Thể dục dụng cụ, Judo, Wushu, bóng rổ, bóng bàn, điền kinh, đấu vật, cầu lông, bơi lội, cử tạ, bóng đá nữ và bóng chuyền.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Campuchia mới đây cũng đã công bố danh sách 30 cầu thủ dự tuyển U22 Campuchia sang tập huấn tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 27/2-15/3 tại đảo Samui.   

Campuchia mới đây đã bất ngờ điều chỉnh độ tuổi đăng ký thi đấu của các cầu thủ trong môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Quy định mới nêu rõ môn bóng đá nam ở SEA Games 32 sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Theo đó, khác với những kỳ đại hội trước, chỉ có những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi được tham gia sự kiện thể thao khu vực lần này.

SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ ngày 5-17/5, trong khi ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra từ ngày 3-9/6 tại Campuchia.

Quang Anh (TTXVN)
Khi Lý Hoàng Nam không dự SEA Games 32
Khi Lý Hoàng Nam không dự SEA Games 32

Mấy ngày qua, làng quần vợt Việt Nam xôn xao trước việc Lý Hoàng Nam quyết định không tham dự SEA Games 32. Nhưng với một tay vợt chuyên nghiệp, đó là chuyện bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN