SEA Games 32: Các địa điểm thi đấu đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài

3 ngày trước ngày chính thức khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), dự kiến vào ngày 5/5, tất cả 20 địa điểm thi đấu, trong đó 14 địa điểm thuộc thủ đô Phnom Penh, các địa điểm thi đấu còn lại nằm ở tỉnh Siem Reap và các tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, Kep và Kampot đều đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội thể thao của khu vực. 

Chú thích ảnh
Sân Morodok Techo nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, được khởi công xây dựng từ tháng 8/2017 và hoàn thành vào tháng 8/2021. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 160 triệu USD. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sân vận động quốc gia Morodok Techo, Sân vận động Olympic quốc gia, Trung tâm Triển lãm và hội nghị quốc tế Chroy Changvar là 3 địa điểm chính diễn ra các sự kiện tại thủ đô Phnom Penh. Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games sẽ được tổ chức long trọng tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo lần lượt vào ngày 5 và 17/5. 

Tại sân vận động mới hình chiếc thuyền buồm Morodok Techo sẽ tổ chức các sự kiện điền kinh từ ngày 8-12/5; các môn thể thao dưới nước gồm bơi lội (ngày 6-11/5), nhảy cầu (ngày 8-11/5) và lặn (ngày 12-14/5); cầu lông (ngày 8-16/5); bóng bàn (ngày 9-16/5); bóng rổ (3 đấu 3 từ ngày 6-7/5 và 5 đấu 5 từ ngày 9-16/5); võ thuật, gồm Kick Boxing (ngày 13-16/5) và Kun Khmer (Võ Campuchia) từ ngày 6-11/5; khúc côn cầu (ngày 9-16/5); quần vợt (ngày 6-14/5).

Tại Sân vận động Olympic quốc gia sẽ diễn ra 9 môn thi đấu như bóng đá (ngày 29/4-16/5); bóng nước (12-16/5); khiêu vũ thể thao ngày 16/5; thể dục dụng cụ (ngày 6-10/5) và Aerobic (ngày 12-14/5); bi sắt (ngày 6-13/5); cầu mây (ngày 6-16/5); Soft Tennis (ngày 6-10/5); bóng chuyền trong nhà (ngày 3-4/5 và ngày 6-14/5); cử tạ (ngày 13-16/5).

Các sự kiện thể thao khác, gồm Boxing (ngày 6-14/5), đấu kiếm (ngày 11-16/5), Judo (ngày 13-16/5), Karate (ngày 6-9/5), Arnis (ngày 14-16/5), Jujitsu (ngày 4-7/5), Kun Bokator (ngày 4-10/5), Vovinam (ngày 6-9/5), vượt chướng ngại vật (ngày 3-7/5), Pencak Silat (ngày 6-10/5), Taekwondo (ngày 12-16/5), đấu vật (ngày 14-16/5) và Wushu (ngày 10-12/5) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và hội nghị quốc tế Chroy Changvar.

Khúc côn cầu trong nhà (ngày 1-8/5) và bóng bàn (ngày 11-16/5) sẽ được tổ chức tại Hội trường Dinosaur Park ở quận Chroy Changvar, trong khi cờ tướng (12-16/5) và cờ ốc (29/4-9/5) tại Hội trường Mái Thuyền (Dambol Touk) trong khuôn viên Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP).

Các địa điểm khác như J Snooker Hall sẽ tổ chức các sự kiện Billiard (ngày 3-11/5); AZ Group Cricket Oval sẽ là địa điểm tổ chức Cricket; các trung tâm thương mại Nagaworld 2 và Olympia dành cho thể thao điện tử (ngày 6-16/5); Câu lạc bộ Golf Garden City dành cho Golf (ngày 8-13/5); và Nhà thi đấu Liên đoàn Thanh niên cho Teqball (thể thao biểu diễn) từ ngày 6-9/5.

Ngoài Sân vận động Olympic quốc gia, các trận bóng đá cũng sẽ được tổ chức tại Sân vận động Prince, Sân vận động RSN và Sân vận động Quân đội.

Tỉnh Siem Reap sẽ tổ chức 3 loại hình thể thao: điền kinh (Marathon/đi bộ 20 km) vào ngày 6/5; đạp xe - đua đường trường (ngày 6-8/5) trước Đền Angkor Wat và đạp xe leo núi (ngày 11-13/5) tại núi Kulen.

Đối với các tỉnh ven biển, Preah Sihanouk sẽ tổ chức các môn Jet Ski (ngày 13-16/5) và đua thuyền (ngày 1-8/5) tại bãi biển Sokha; bóng chuyền bãi biển (ngày 11-16/5) thi đấu tại bãi biển Otres; trong khi Kampot sẽ dành cho nội dung đua thuyền truyền thống (ngày 10-16/5) và Kep cho nội dung Triathon/Aquathlon/Duathlon (ngày 6-8/5).

Quang Anh (P/v TTXVN từ Phnom Penh/Campuchia)
SEA Games 32: Khởi tranh đua thuyền tại thành phố cảng Sihanoukville
SEA Games 32: Khởi tranh đua thuyền tại thành phố cảng Sihanoukville

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) do Vương quốc Campuchia đăng cai tổ chức, ngày 2/5, bộ môn đua thuyền đã chính thức khởi tranh tại bãi biển Sokha thuộc thành phố cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk ở Tây Nam Campuchia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN