SEA Games 32: Ấn tượng các môn thể thao truyền thống, bản sắc của chủ nhà Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), các trận tranh tài những môn thể thao mang bản sắc Campuchia, gồm võ Kun Bokator (Mãnh sư quyền), Kun Khmer (võ Khmer hay võ Campuchia) và cờ Ouk Chaktrang (cờ ốc) đã diễn ra và kết thúc một cách thành công.

Chú thích ảnh
Đoàn Thị Hồng Nhung (trái) thi đấu với Shania Mae Garcia Mendoza (Philippines) và thắng trong trận lượt về ở chung kết để giành HCV môn cờ Ốc. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 13 HCV trong 3 bộ môn thể thao bản sắc của Campuchia: 6 HCV cho môn Kun Bokator (vượt chỉ tiêu 4 HCV), 5 HCV cho Kun Khmer (vượt chỉ tiêu 2 HCV) và 2 HCV môn cờ Ouk Chaktrang. Trong khi đó, đoàn thể thao nước chủ nhà giành được 23 HCV trong 3 bộ môn này: 8 HCV Kun Bokator, 14 HCV Kun Khmer và 1 HCV cờ Ouk Chaktrang. 

Thành tích thi đấu ở 3 môn thể thao truyền thống, bản sắc của Campuchia đã gây ấn tượng mạnh với các vận động viên tham dự, cũng như khán giả trong và ngoài nước. Phát biểu tại tại buổi lễ trao huy chương cho những VĐV có thành tích tại môn cờ Ouk Chaktrang diễn ra ở thủ đô Phnom Penh mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 - ASEAN Para Games 12 của Campuchia (CAMSOC - CAMAPGOC) Samdech Tea Banh cho biết đây là niềm tự hào của Campuchia khi đưa các môn thể thao bản sắc của nước này vào SEA Games 32. 

Theo Phó Thủ tướng Tea Banh, cờ Ouk Chaktrang đã được đưa vào Luật và Điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ cử VĐV tham gia môn thể thao này tại các kỳ SEA Games sắp tới. 

Chủ tịch Hiệp hội Cờ Thái Lan Sahapol Nakvacnich mới đây đã cam kết đưa bộ môn cờ Ouk Chaktrang vào kỳ SEA Games 33, dự kiến do Thái Lan đăng cai tổ chức vào năm 2025. Ông nhấn mạnh các bộ môn thể thao ở Đông Nam Á đều có tính tương đồng, điều quan trọng là phải thắt chặt quan hệ giữa nhân dân các nước, cũng như giữa các quốc gia với nhau. 

Trong cuộc họp diễn ra tại Phnom Penh ngày 4/5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia của Campuchia - ông Thong Khon, cùng với sự tham gia của Ủy ban Olympic các quốc gia thành viên ASEAN, hai môn võ Kun Bokator và Kun Khmer cũng đã được đưa vào Luật và Điều lệ của SEAGF. 

Chú thích ảnh
VĐV Myat Noe Wai (Myanmar) thi nội dung biểu diễn dành cho nữ, môn Kun Bokator, chiều 4/5. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tính tới 10h30 sáng 13/5, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn vững vàng ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương khi giành được tổng cộng 219 huy chương, trong đó có 71 HCV, 68 HCB và 80 HCĐ. Chủ nhà Campuchia hiện đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 168 huy chương, trong đó có 58 HCV. 

Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra năm 2022 tại Việt Nam, Campuchia chỉ giành được tổng cộng 63 huy chương, trong đó có 9 HCV, đứng thứ 8/11 quốc gia tham gia đại hội. 

Với khẩu hiệu “Thể thao - Sống trong hòa bình”, Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 32 từ ngày 5-17/5 với các cuộc tranh tài sôi động diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Quang Anh (TTXVN)
SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia gây ấn tượng với các nhà báo quốc tế
SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia gây ấn tượng với các nhà báo quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, với tư cách là quốc gia đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sau 64 năm chờ đợi, bằng lòng hiếu khách nồng hậu và công tác tổ chức đại hội đạt tiêu chuẩn, Campuchia đã gây ấn tượng với thế giới nói chung, cũng như đoàn thể thao các nước tham dự nói riêng, trong đó có các nhà báo quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN