SEA Games 31: Bóng chuyền nam Indonesia hướng tới đấu trường ASIAD

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia đã đề ra tham vọng tiến sâu tại các giải vô địch châu Á, trong đó có Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD 2022).

Chú thích ảnh
Pha đập bóng của VĐV Farhan (số 14) đội bóng chuyền nam Indonesia trong trận chung kết. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trước đó trong trận chung kết ngày 22/5, đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia đã lập lại kỳ tích tại SEA Games 30 ở Philippines (năm 2019), bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games sau khi giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội chủ nhà Việt Nam (tỷ số các set 25-22, 25-18, 25-15).

Hãng thông tấn chính thức Antara cho rằng chiến thắng nói trên càng khẳng định vị thế của Indonesia - quốc gia đang thống trị bóng chuyền Đông Nam Á với bộ sưu tập 10 HCV kể từ kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức vào năm 1977. Với thành công này, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng chuyền quốc gia Indonesia Loudry Maspaitella cho rằng trình độ của đội hiện đã vượt đấu trường Đông Nam Á và ngang tầm với các đội bóng ở châu Á. Ông Loudry nhấn mạnh: “Nhìn vào trận đấu vừa rồi và thành tích của đội bóng chuyền nam Indonesia với việc vừa bảo vệ tấm HCV, chúng ta xứng đáng góp mặt tại ASIAD 2022”, đồng thời cho rằng SEA Games cần “dành đất” cho các vận động viện (VĐV) trẻ.

Hernanda Zulfi, một trong các VĐV chủ chốt giúp mang về cho Indonesia tấm HCV bóng chuyền nam tại SEA Games 31, cũng có tham vọng tương tự. Tay chuyền nam này nhấn mạnh quyết tâm đưa đội tuyển bóng chuyền quốc gia vượt qua vòng loại châu Á sắp tới.

Nhật Bản hiện vẫn là “vua” bóng chuyền nam tại ASIAD với 16 HCV, tiếp theo là Trung Quốc (11 HCV) và Hàn Quốc (5 HCV). Trong khi đó, Indonesia chưa từng giành huy chương, thậm chí lọt vào vòng chung kết kể từ lần đầu tham dự vào năm 1962. Tại ASIAD 2018 ở Jakarta, Indonesia chỉ đứng ở vị trí thứ tư sau trận thua 0-3 trước Hàn Quốc.

Hữu Chiến (TTXVN)
SEA Games 31: Thể thao Campuchia đạt thành tích vượt bậc
SEA Games 31: Thể thao Campuchia đạt thành tích vượt bậc

Kết thúc các nội dung tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31, đoàn thể thao Campuchia đã giành được tổng cộng 63 huy chương, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng, đứng thứ 8 toàn đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN