SEA Games 29: Taekwondo có huy chương đầu tiên, bắn súng giành thêm 1 HCB

Với 7,26 điểm qua hai phần thi, cặp đôi võ sĩ Châu Tuyết Vân - Hồ Thanh Phong giành Huy chương Đồng nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ của môn taekwondo.

Hai VĐV Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Phong (Việt Nam) thi đấu chung kết nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển taekwondo Việt Nam tại SEA Games năm nay. Giành Huy chương Vàng ở nội dung này là cặp đôi vận động viên người Thái Lan với 8,33 điểm. Nước chủ nhà Malaysia giành Huy chương Bạc với 8,18 điểm.

Trong khi đó, xạ thủ Lê Nghĩa đã đoạt Huy chương Bạc nội dung bắn đĩa bay, mang về tấm huy chương thứ 5 cho đội tuyển bắn súng, sau Huy chương Vàng của Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam; Huy chương Bạc của Lê Thị Linh Chi ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ; Huy chương Bạc ở nội dung súng trường 50m 3 tư thế của Nguyễn Duy Hoàng và mới đây là Huy chương Bạc của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Hoàng Xuân Vinh thất bại do thay đổi luật?
SEA Games 29: Hoàng Xuân Vinh thất bại do thay đổi luật?

So với Olympic 2016 - giải đấu mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt Huy chương Vàng, lập kỷ lục với 202,5 điểm, luật bắn súng ở nội dung 10m súng ngắn hơi tại SEA Games 29 có sự thay đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN