Paralympic Tokyo 2020: Anh lấy lại vị trí thứ 2; Việt Nam hết cơ hội thêm huy chương

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Paralympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Thị Hải đã không thể mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, đoàn thể thao Vương quốc Anh đã lấy lại vị trí thứ 2 từ đối thủ Ủy ban Paralympic Nga (RPC).
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi sáng, Nguyễn Thị Hải thi đấu ở nội dung đẩy tạ nữ, hạng thương tật F57. Đây là vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại đại hội thể thao này. Ở lần đẩy thứ nhất, nữ vận động viên sinh năm 1985 đạt thành tích 8,04m. Sau lần đẩy thứ 2 không thành công, cô đạt thành tích 8,20m ở lần đẩy thứ 3. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô trong 6 lần đẩy. Với thành tích đó, cô chỉ đứng ở vị trí thứ thứ 10/19 vận động viên. 

Chú thích ảnh
Vận động viên Nguyễn Thị Hải tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy, Nguyễn Thị Hải đã chính thức chia tay Paralympic Tokyo 2020 mà không giành được huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam cũng không còn cơ hội để có thêm huy chương, ngoài chiếc huy chương Bạc của đô cử Lê Văn Công ở môn cử tạ, hạng cân 49kg. 

Chú thích ảnh
VĐV Trung Quốc Wen Xiaoyan xuất sắc giành Huy chương Vàng và lập kỷ lục thế giới mới nội dung điền kinh 100m nữ, hạng T37, tại Paralympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản, ngày 2/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ở đầu bảng xếp hạng, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục giành thêm tới 9 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 167, trong đó có 77 HCV, 46 HCB và 44 HCĐ. Với kết quả này, chắc chắn Trung Quốc sẽ kết thúc Paralympic Tokyo 2020 ở vị trí số 1.

Chú thích ảnh
VĐV Sarah Storey của Anh giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường nữ, hạng C5, tại Paralympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản, ngày 31/8/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vị trí số 2 vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Vương quốc Anh và đoàn Ủy ban Paralymopic Nga (RPC). Trong ngày thi đấu 2/9, Anh giành thêm 9 huy chương (trong đó có 4 HCV), nâng tổng số huy chương lên con số 96, trong đó có 34 HCV, 27 HCB và 35 HCĐ, chính thức lấy lại ngôi vị số 2 từ RPC – đoàn không giành thêm được huy chương vàng nào trong ngày hôm nay. 

Tính đến hết ngày 2/9, đã có 83 đoàn thể thao giành được ít nhất một huy chương, trong đó Đông Nam Á có 5 đoàn là Thái Lan (4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ, tạm xếp ở vị trí thứ 22), Singapore (2 HCV, vị trí 42), Malaysia (1 HCV, 2 HCB, vị trí 51), Indonesia (1 HCB, 2 HCĐ, vị trí 65) và Việt Nam (1 HCB, vị trí 70).

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

Khoảnh khắc trọng tài kết thúc trận chung kết cũng là lúc những cảm xúc được dồn nén suốt hành trình ASIAD 2026 của đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam vỡ òa. Thu Trang, Khánh Ly cùng ban huấn luyện ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng 2-0 trước Philippines, mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

ASIAD 2026: Cầu mây hướng tới HCV, chờ Điền kinh bứt phá

ASIAD 2026: Cầu mây hướng tới HCV, chờ Điền kinh bứt phá

Ngày 29/9 là một trong những ngày thi đấu đáng chờ đợi của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi các VĐV góp mặt ở nhiều nội dung có khả năng tranh huy chương. Tâm điểm là trận chung kết đôi nữ môn Cầu mây, bên cạnh ba nội dung chung kết của Điền kinh và cơ hội tiến sâu của hai võ sĩ Kurash.

Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: ‘Ma thuật’ của HLV Kim Sang-sik

Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: ‘Ma thuật’ của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách trước thềm màn so tài với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Liệu HLV Kim Sang-sik có thể tiếp tục phát huy “ma thuật” của mình trước kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á?