Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: CAS bác bỏ lệnh cấm thi đấu đối với VĐV Nga K.Valieva 

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày 14/2 tuyên bố bác bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời đối với vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật người Nga Kamila Valieva.

Chú thích ảnh
VĐV Kamila Valieva của Nga tập luyện trước màn trình diễn trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quyết định này, Valieva vẫn được phép tham dự nội dung thi trượt băng nghệ thuật đơn nữ trong ngày 15/2 - một nội dung mà cô được đánh giá là ứng cử viên "nặng ký" cho tấm Huy chương Vàng.  

Thông báo trên được CAS đưa ra sau phiên điều trần vào đêm 13/2, trong bối cảnh Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) và Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) đã đệ đơn kiện việc Cơ quan phòng chống doping của Nga (RUSADA) dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu đối với Valieva, sau khi cô có kết quả dương tính với chất cấm.

Trong thông báo của mình, CAS đề cập tới "một số trường hợp ngoại lệ" khiến cơ quan này đi đến quyết định trên, trong đó bao gồm cả việc nữ VĐV này là "người cần được bảo vệ" - hay nói cách khác, cô vẫn đang là "trẻ vị thành niên".

Phát biểu trong cuộc họp báo khi đưa ra tuyên bố trên, ông Matthieu Reeb - Tổng thư ký CAS - nêu rõ việc đình chỉ thi đấu đối với Valieva sẽ có thể gây ra "thiệt hại nghiêm trọng".

Tại Olympic Bắc Kinh 2022, Kamila Valieva đã trở thành VĐV nữ đầu tiên thực hiện cú nhảy xoay 4 vòng trên không rồi tiếp đất thành công, giành Huy chương Vàng trượt băng nghệ thuật đồng đội. Tuy nhiên, WADA sau đó cho biết thần đồng 15 tuổi này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một chất có tác dụng điều trị những cơn đau thắt ngực và giảm chóng mặt, song cũng có tác dụng tăng lượng máu cho tim và theo đó thuộc diện bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao.

Điều này khiến tấm Huy chương Vàng mà Valieva cùng các đồng đội thuộc đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC) có nguy cơ bị tước bỏ. Nếu phải về nước, Valieva sẽ là một trong những VĐV trẻ nhất từng bị loại khỏi Thế vận hội vì doping.

Trên thực tế, mẫu nước tiểu của cô - cho thấy thành phần của thuốc Trimetazidine (TMZ) - đã được lấy mẫu vào ngày 25/12 năm ngoái. Nhưng mãi đến ngày 8/2 vừa qua, kết quả này mới được báo cáo cho các cơ quan chính thức - một ngày sau khi cô hoàn tất màn trình diễn tuyệt mỹ tại Olympic Bắc Kinh.

Các nhà tổ chức lý giải rằng sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 hồi đầu năm nay đã dẫn tới việc chậm trễ trong thông báo về kết quả kiểm tra doping. Tuy nhiên, Chủ tịch ROC Stanislav Pozdnyakov cho rằng kết quả xét nghiệm Valieva có thể đã bị “ém lại” một cách cố tình và tung ra trùng với thời điểm đội của cô kết thúc phần thi. Theo ROC, các kết quả xét nghiệm của Valieva đều âm tính trước và sau ngày 25/12/2021, do đó ủy ban này khẳng định sẽ chiến đấu pháp lý để giữ tấm HCV cho Valieva và đoàn thể thao ROC.

Thanh Phương  (TTXVN)
Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa Đông
Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa Đông

Hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động để dọn sạch tuyết trong các khu vực thi đấu cuộc thi Olympic mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN