Nhật Bản, Indonesia thắng lớn tại Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2019

Chiều 14/4, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2019 đã chính thức khép lại sau 5 trận đấu chung kết đầy kịch tính ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Chú thích ảnh
Tay vợt Nhật Bản Hirari MIZUI (bên phải) giành chức vô địch sau khi vượt qua tay vợt Hàn Quốc Se Young AN (bên trái). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ở nội dung đơn nam, không có nhiều bất ngờ khi vận động viên Firman Abdul Kholik của Indonesia xuất sắc giành chức vô địch chỉ trong 2 sét đấu trước đối thủ đồng hương Chico Aura Dwi Wardoyo với tỷ số 21-16 và 21-7. Kết quả này đã đánh giá đúng thực lực trình độ của 2 vận động viên trên sân.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Nhật Bản Hirari Mizui cũng đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu bằng 2 trận thắng với tỷ số 21-19, 21-11 trước vận động viên người Hàn Quốc Se Young An để giành chức vô địch ở nội dung này. 

Ở nội dung đôi nam, sau 3 set thi đấu kịch tính, hai vận động viên Kenas Adi Haryanto và Rian Agung Saputro của Indonesia đã giành chức vô địch khi chiến thắng 2 – 1 trước Kang Min Hyuk và Kim Jae Hwan của Hàn Quốc.

Cặp đôi người Indonesia là Nita Violina Marwah và Putri Syaikah đã vô địch nội dung đôi nữ sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước cặp đôi người Đài Bắc Trung Hoa Hsieh Pei Shan và Lin Xiao Min.

Chức vô địch đôi nam nữ thuộc về cặp đôi nước Nhật Bản Hiroki Midorikawa và Natsu Saito sau khi giành chiến thắng 2 - 0 trước cặp đôi người Thái Lan Vichayapong Kanjanakeereewong và Ruethaichanok Laisuan.

Như vậy, sau 5 trận chung kết, Indonesia đã thể hiện được tính vượt trội và là nước có trình độ Cầu lông cao khi giành được 3/5 Cup vô địch; trong khi đó, Nhật Bản cũng giành được 2/5 Cup vô địch.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn tại giải đấu, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Hà cho biết, năm nay giải đấu có chất lượng tương đối cao, các vận động viên tranh tài quyết liệt, trình độ chuyên môn được thể hiện qua các vòng đấu, không có sự nhân nhượng hay thiên vị chủ nhà. Điều đáng tiếc cho các tay vợt Việt Nam khi không thể lọt vào tới trận chung kết, nguyên nhân là do các vận động viên đang trong giai đoạn rèn thể lực, chưa đạt được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, Tổng thư ký Lê Thanh Hà đánh giá cao những gương mặt vận động viên Cầu lông trẻ Việt Nam như Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng… khi các tay vợt này vượt qua vòng loại trước các đối thủ được đánh giá cao hơn mình. Những gương mặt này có thể sẽ là lực lượng kế cận cho các tay vợt quốc gia trong thời gian tới.

Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2019 nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) và Hiệp hội Cầu lông châu Á. Giải thu hút 292 tay vợt đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham dự giải đấu lần này tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải đấu này diễn ra nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên. Giải cũng thúc đẩy sự phát triển cầu lông Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các nước trên thế giới.

Quốc Trị (TTXVN)
Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông
Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 28/11, môn thi đấu Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN