'Kình ngư' Huy Hoàng quyết tâm lọt Top 8 tại Olympic 2024

Tuy đã mang về hai tấm HCĐ ở nội dung bơi 800m và 400m tự do tại ASIAD 2023, nhưng "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng vẫn đặt mục tiêu khiêm tốn cho bản thân tại Olympic Paris 2024.

Chú thích ảnh
Huy chương Đồng nội dung 400m bơi tự do của Huy Hoàng là HCĐ duy nhất trong ngày 29/9 của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành HCĐ 400m tự do tối 29/9, Huy Hoàng nói: "Em xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt tới các thầy cô ở Quảng Bình đã dìu dắt em, để em có được thành công ngày hôm nay. Em cũng xin gửi cảm ơn những người hâm mộ Quảng Bình và trên khắp cả nước đã theo dõi và đồng hành cùng những chặng đường của em. Em thực sự rất bất ngờ với tấm HCĐ này vì đây không phải là cự ly sở trường, nhưng em đã làm được. Em xin dành tặng tấm huy chương này đến những người thầy, người cô của em đã luôn sát cánh cùng em và chịu đựng rất nhiều cực khổ trong suốt 3 tháng đã qua để có được kết quả ngày hôm nay".

Nguyễn Huy Hoàng là VĐV đã mang về tấm huy chương duy nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 29/9. Chia sẻ về phần thi của mình, Huy Hoàng cho biết: "Chiến thuật của em là bơi giữ sức trong những phút đầu để mình có thể tăng tốc trong những giây cuối. Khi nhìn đối thủ của em đã bắt đầu đuối sức, em đã bắt đầu bứt tốc. Em chỉ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua đối thủ này, chứ chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ giành được HCĐ. Ở ngày thi đấu đầu tiên, em đã suy nghĩ quá nhiều về việc bảo vệ huy chương và đền đáp tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng sau khi kết thúc phần thi 1.500m, em bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cố gắng cởi bỏ áp lực và tập trung vào thi đấu. Hai cự ly sở trường của em là 800m và 1.500m, còn với cự ly 400m, em coi đây là một trải nghiệm mới đối với bản thân. Sau khi kết thúc nội dung 800m, em đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố thi đấu với tâm lý thoải mái nhất".

Màn tăng tốc ấn tượng trong 100m bơi cuối cùng giúp VĐV 23 tuổi nhảy vọt từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 3, với thành tích 3 phút 49 giây 16 - kết quả vừa đủ để Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2 ở ASIAD năm nay, sau tấm huy chương ở nội dung bơi 800m tự do nam. "Rái cá sông Gianh" cũng là VĐV duy nhất lập công cho đội tuyển Bơi Việt Nam tại ASIAD 2023. 

Theo Huy Hoàng, việc đạt chuẩn A Olympic nội dung bơi tự do 800m "là một niềm vinh dự rất lớn" và VĐV này hướng tới mục tiêu lọt vào Top 8 VĐV bơi xuất sắc nhất tại Olympic Paris 2024. Sau ASIAD 2023, Huy Hoàng sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn A Olympic 2024 nội dung 1.500m.

Minh Tiến (PV TTXVN từ Hàng Châu, Trung Quốc)
ASIAD 2023: Nữ đô cử Triều Tiên xác lập kỷ lục thế giới mới
ASIAD 2023: Nữ đô cử Triều Tiên xác lập kỷ lục thế giới mới

Trong cuộc tranh tài tại ASIAD 2023, chiều 30/9, đô cử Ri Song-gum của Triều Tiên đã lập kỷ lục thế giới mới ở hạng cân 49 kg nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN