Khen thưởng HLV, VĐV trong Quân đội đạt thành tích xuất sắc

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên trong Quân đội đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2017.

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đạt nhiều thành tích cao trong năm 2017. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tướng Đậu Đình Toàn, Cục trưởng Cục Quân huấn cho biết: Tham gia các giải thể thao quốc tế trong năm 2017, các huấn luyện viên, vận động viên trong Quân đội đã giành được tổng cộng 118 huy chương các loại, trong đó có 54 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc, 27 Huy chương Đồng, phá 10 kỷ lục.

Nhiều vận động viên giành được Huy chương Vàng thế giới, châu Á. Tiêu biểu như vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc, giành 8 Huy chương Vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, 2 Huy chương Vàng Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á. Ngoài ra còn nhiều vận động viên tài năng khác như Hà Minh Thành (môn bắn súng), Nguyễn Thị Ngoan (môn karatedo), Đinh Quang Linh (môn bóng bàn), cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại (Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia)…

Chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà các huấn luyện viên, vận động viên trong Quân đội đã đạt được năm qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Cùng với sự phát triển không ngừng của nền thể dục, thể thao quốc gia, thời gian qua công tác thể dục, thể thao trong Quân đội luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, cổ vũ của các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; tạo điều kiện cho phong trào phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt hiệu quả cao. Lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội luôn thi đấu đạt thứ hạng cao tại các giải quốc gia hàng năm, đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên giỏi cho đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế, giành nhiều huy chương, phá nhiều kỷ lục, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Năm 2017, tham gia trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 có 61 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài Quân đội. Ngoài ra có nhiều huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải thể thao quốc tế khác. Các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận thể thao, thi đấu vì lòng tự tôn dân tộc, vì màu cờ sắc áo.


Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, các huấn luyện viên cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, huấn luyện nghiêm túc, khoa học. Đồng thời, các vận động viên cần tập luyện chăm chỉ, tích cực, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất “Thắng không kiêu, bại không nản”, phát huy tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tới tầm cao mới. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp huấn luyện viên, vận động viên cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc thi đấu không thành công ở một số giải, qua đó đúc kết kinh nghiệm trong công tác quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu, nuôi dưỡng, đảm bảo chế độ chính sách để tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao Quân đội vững chắc, toàn diện, đúng hướng, hiệu quả.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 34 cá nhân là huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong luyện tập, thi đấu thể thao, đạt huy chương tại các giải thể thao quốc tế năm 2017.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Kình ngư Ánh Viên dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2017
Kình ngư Ánh Viên dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2017

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác để dẫn đầu cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN