Khai mạc hai giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc

Sáng 23/11, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 4x4 năm 2023.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Trương Công Quốc Việt phát biểu khai mạc giải đấu. 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Trương Công Quốc Việt, đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia và giải truyền thống hàng năm được tổ chức tại Cần Thơ. Giải được tổ chức nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng nguồn lực vận động viên bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc; rèn luyện tài năng, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải quốc tế, qua đó từng bước hòa nhập với nền bóng chuyền bãi biển châu lục.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội nữ Cần Thơ (áo hồng) và Kiên Giang (áo xanh dương). 

Tham gia giải đấu, các vận động viên tranh tài ở 4 bộ huy chương. Trong đó, 2 bộ huy chương sẽ trao cho nam và nữ dưới 21 tuổi ở giải vô địch trẻ; 2 bộ huy chương trao cho nam và nữ giải vô địch 4x4 đồng đội.

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 - 26/11, với sự tham gia của 138 vận động viên đến từ 8 đơn vị: Thành phố Hồ Chi Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quân Đoàn 4, Bến Tre và thành phố Cần Thơ. Các trận đấu diễn ra tại Khu thi đấu Bóng chuyền bãi biển, Khu Liên hợp Thể dục, thể thao (cạnh công viên sông Hậu, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội nam TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Bến Tre (áo xanh). 

Trước đó, từ ngày 20 - 22/11, Giải vô địch trẻ bóng chuyền bãi biển 4x4 diễn ra với 6 đội nam và 6 đội nữ tranh tài.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao giải cho các đội và cá nhân tham gia Giải vô địch trẻ quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 4x4 năm 2023. Kết quả chung cuộc, ở nội dung nữ, từ hạng Nhất đến hạng Ba lần lượt thuộc về các đội: Cần Thơ 1, Kiên Giang, Savinest Khánh Hòa; ở nội dung nam, Savinest Khánh Hòa đạt hạng Nhất, Bà Rịa –Vũng Tàu 1 hạng Nhì và Thành phố Hồ Chí Minh hạng Ba.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên trẻ xuất sắc nhất trong Giải vô địch trẻ quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển.

Ban Tổ chức cũng khen thưởng vận động viên nam trẻ xuất sắc nhất là Châu Som Nô đến từ đơn vị Bà Rịa - Vũng Tàu và vận động viên nữ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Thạch Thị Thúy của đơn vị thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Sôi nổi Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023
Sôi nổi Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023

Ngày 7/11, tại Nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội), Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của những đội nam và nữ xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN