Khai mạc Giải vô địch Kéo co quốc gia

Giải vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII năm 2024 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk ngày 20/3. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. 

Tham gia giải có 320 vận động viên của 17 đoàn, đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và chủ nhà Đắk Lắk. Giải có nhiều nội dung thi đấu, vận động viên tranh tài ở 36 hạng cân khác nhau, gồm 18 hạng cân trong nhà và 18 hạng cân ngoài trời.

Chú thích ảnh
Vận động viên thi đấu sau Lễ khai mạc. 

Giải đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024); kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024); đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua giải đấu nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện môn kéo co trong nhân dân, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên; góp phần rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, đua tài, học hỏi kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. 

Phát biểu khai mạc giải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Thái Hồng Hà đề nghị, đội ngũ trọng tài điều hành giải khách quan, đúng luật, đúng Điều lệ; các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, tuân thủ đúng quy định Điều lệ giải, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và sôi nổi. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Giải diễn ra thành công tốt đẹp; đồng thời, mong muốn các đoàn có những ngày thi đấu, trải nghiệm đáng nhớ tại cao nguyên Đắk Lắk giàu bản sắc, thân thiện, mến khách.

Giải dự kiến diễn ra đến hết ngày 26/3.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Di sản kéo co - Bài cuối: Gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong xã hội đương đại
Di sản kéo co - Bài cuối: Gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong xã hội đương đại

Sau 8 năm được UNESCO vinh danh, di sản kéo co chưa thực sự phát huy được giá trị văn hóa đặc sắc, công tác bảo tồn di sản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, cần được sự đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm của cộng đồng và của cơ quan quản lý văn hóa.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN