Khai mạc Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2024

Sáng 12/3, tại Khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2024. Đây là một trong những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế.

Chú thích ảnh
Các đô vật tranh tài. 

Tham dự giải có gần 100 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố, ngành có phong trào Vật phát triển. Các vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lần thua ở 18 hạng cân (từ 48 kg đến trên 100 kg).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, số lượng các đoàn tham dự giải năm nay đông hơn năm trước. Các vận động viên có sự chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều trận đấu hay, kịch tính và hấp dẫn.

Dự kiến, giải diễn ra đến ngày 18/3. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao giải toàn đoàn; huy chương và giấy chứng nhận thành tích cho các đô vật xếp thứ hạng Nhất, Nhì và đồng hạng Ba ở mỗi hạng cân.

Ngay sau Lễ khai mạc, khán giả được xem biểu diễn một keo vật thờ và các trận tranh tài của vận động viên ở các hạng cân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải cho biết, từ một trò chơi dân gian xuất hiện ở hầu hết các làng, xã tại Việt Nam, đấu vật dần trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu của người Việt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Vật dân tộc đã trở thành môn thể thao gắn bó trực tiếp với lối sống sinh hoạt, lao động của nhiều thế hệ ở các vùng, miền trong cộng đồng nhân dân các dân tộc Việt Nam. Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Vật dân tộc trong đông đảo nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc sẽ thu hút nhiều tay vật chuyên nghiệp
Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc sẽ thu hút nhiều tay vật chuyên nghiệp

Ngày 20/1, Liên đoàn Vật Việt Nam, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng và Ban quản lý Di tích Từ đường xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) đã họp báo thông tin về Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ ba năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN