Khai mạc Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn năm 2023

Tối 10/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hải Dương đã khai mạc Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn năm 2023.

Chú thích ảnh
Một pha tấn công của vận động viên Nguyễn Đức Tuân (đội tuyển Hải Dương) trong trận đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Giải có sự tham dự của hơn 90 vận động viên nam, nữ đến từ các đoàn: Hà Nội T&T, Hải Dương, thành phố Hà Nội, Quân đội, Công an, đội tuyển bóng bàn Việt Nam, đoàn quốc tế Quảng Đông (Trung Quốc).

Giải đấu quy tụ các tay vợt hàng đầu của Việt Nam hiện nay như: Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc... hứa hẹn mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn.

Các vận động viên thi đấu các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hải Dương cho biết, giải có chất lượng chuyên môn cao do quy tụ tất cả các tay vợt mạnh nhất cả nước. Giải tạo điều kiện cho các vận động viên bóng bàn trong nước cọ xát, học tập kinh nghiệm và giao lưu với vận động viên quốc tế; đồng thời là cơ hội cho các vận động viên đội tuyển quốc gia có cơ hội rèn luyện, tập dượt cho các giải quốc tế trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để tỉnh Hải Dương quảng bá các vẻ đẹp của đất và người xứ Đông tới bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa các đoàn, giữa vận động viên trong nước và quốc tế.

Ông Hou Zhi Xin, Trưởng bộ môn bóng bàn và Trưởng đoàn vận động viên Quảng Đông cho biết đây là lần đầu tiên đoàn tới Việt Nam tham gia một giải đấu với mong muốn các tay vợt của đội nhà có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên có trình độ cao của Việt Nam. Ông cũng ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp của đơn vị chủ nhà Hải Dương và sự đón tiếp chu đáo, tình cảm thân thiện của địa phương.

Diễn ra tại Hải Dương, một tỉnh nổi tiếng với phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn phát triển mạnh, giải mang đến cơ hội cho người yêu bóng bàn thưởng thức các trận so tài gay cấn và có chất lượng chuyên môn cao giữa các tay vợt có tên tuổi. Thời gian các trận đấu diễn ra buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ và buổi tối từ 19h30. Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương mở cửa tự do đón khán giả vào xem, cổ vũ cho các vận động viên, góp phần mang lại thành công cho giải đấu.

Chú thích ảnh
Trận đấu loại vòng bảng nội dung đồng đội nữ giữa Hải Dương và Quân đội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc tối 10/9 đã diễn ra các trận kết thúc vòng bảng đồng đội nam và đồng đội nữ. Trước đó, sáng và chiều cùng ngày đã diễn ra các trận vòng bảng nội dung đồng đội.

Tối 13/9, sẽ diễn ra 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ, tổng kết, bế mạc, trao giải.

Mạnh Minh (TTXVN)
Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41
Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41

Ngày 9/7, tại Nhà thi đấu đa năng phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC năm 2023 bế mạc sau 6 ngày thi đấu sôi nổi. Đây là giải đấu chuyên nghiệp, đỉnh cao, quy mô lớn của bộ môn Bóng bàn Việt Nam do Báo Nhân dân tổ chức hàng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN