Chủ tịch IOC Thomas Bach. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Bach là người thứ hai nhận được danh hiệu này, sau cựu Chủ tịch Juan Antonio Samaranch.
Ông Bach là một luật sư người Đức và cựu vô địch Olympic môn đấu kiếm. Ông lãnh đạo IOC từ năm 2013. Trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch, ông Bach được biết đến với triết lý “thay đổi hoặc bị thay đổi”, dẫn đầu một loạt cải cách mang tính bước ngoặt trong IOC.
Dưới sự lãnh đạo của ông, IOC đã thông qua 3 lộ trình chiến lược gồm: Chương trình nghị sự Olympic 2020 (2014), Chương trình nghị sự Olympic 2020+5 (2021) và Chương trình nghị sự AI Olympic (2024), qua đó định hình sự phát triển của IOC, Olympic và Phong trào Olympic. Theo Ủy ban Tài chính IOC, bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu, việc thực hiện các cải cách này đã củng cố đáng kể ổn định tài chính dài hạn của IOC, với doanh thu thương mại tăng 60% kể từ năm 2012.
Theo kế hoạch, Chủ tịch Thomas Bach sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 23/6, trùng với Ngày Olympic. Cuộc bầu cử để chọn người kế nhiệm ông Bach sẽ diễn ra vào ngày 20/3, với 7 ứng cử viên đang tranh cử. Ông Bach tin tưởng vào tương lai của Phong trào Olympic và hy vọng người lãnh đạo mới sẽ dẫn dắt phong trào đến một tương lai tươi sáng hơn.