Hợp tác thúc đẩy phát triển môn Bóng chày tại Việt Nam

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Đoàn cán bộ đến từ Hàn Quốc do ông Kwon KunSang, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc dẫn đầu, về phát triển môn Bóng chày tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho biết, môn Bóng chày Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, bước đầu đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bóng chày là môn thể thao Olympic. Do đó, ngành Thể dục thể thao Việt Nam định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Mới được thành lập cách đây 2 năm, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam đã sớm tổ chức thành công giải vô địch toàn quốc lần đầu tiên vào cuối tháng 7/2022. Giải đấu đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tiềm năng phát triển môn Bóng chày tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp.

Bóng chày đều đặn góp mặt trong các kỳ Thế vận hội từ khi chính thức trở thành môn thi đấu Olympic năm 1992. Là môn thể thao có nguồn gốc từ các nước châu Mỹ và phát triển rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng ở Đông Nam Á lại ít phổ biến. Tại Việt Nam, môn thể thao này lần đầu tiên được du nhập vào TP Hồ Chí Minh từ hơn 10 năm trước, qua một số doanh nhân nước ngoài và sau đó các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc có những hỗ trợ về thiết kế sân bóng, đào tạo cơ bản về bóng chày…

Đến nay, bóng chày phát triển khá mạnh mẽ tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở đào tạo bóng chày được hình thành, thu hút giới trẻ, nhất là cộng đồng doanh nhân nước ngoài. Tại Hà Nội, Câu lạc bộ Bóng chày Thiếu niên hoạt động từ năm 2008, gồm các thành viên đến từ nhiều trường học. Riêng năm 2015, đội U16 Câu lạc bộ Bóng chày Thiếu niên Hà Nội được mời tham dự vòng chung kết thế giới được tổ chức tại thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ.

Dù trong điều kiện phong trào còn nhiều khó khăn, lần đầu tiên Việt Nam cử đội Bóng chày quốc gia với 20 vận động viên tham dự SEA Games 26 (năm 2011) tại Indonesia. Trong năm 2011, Đội U12 Bóng chày Việt Nam đã thắng Indonesia và Philippines, trở thành nhà vô địch Đông Nam Á tại Giải Bóng chày thiếu niên Pony tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc.

Phong trào tập luyện và thi đấu Bóng chày ở Việt Nam đã và đang thu hút khá đông người tham gia. Tuy nhiên, để phát triển rộng rãi môn thể thao này theo hướng chuyên nghiệp, khó khăn lớn nhất của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam ở thời điểm hiện tại là thiếu sân tập đúng chuẩn. Do vậy, Liên đoàn rất mong muốn nhận được sự hợp tác từ các nguồn xã hội hóa, các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế để Bóng chày Việt Nam có được điều kiện tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Kwon KunSang, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp. Ngày càng nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và ngược lại. Đặc biệt, sự hợp tác trong lĩnh vực thể thao ở hai quốc gia đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nổi bật ở bộ môn Bóng đá.

Bên cạnh đó, môn Bóng chày là một trong những môn thể thao phát triển mạnh tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, phía Hàn Quốc mong muốn, cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển môn Bóng chày cả phạm vi phong trào và chuyên nghiệp.

Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn đánh giá, với những tiềm năng hiện tại, việc giành huy chương tại SEA Games hay xa hơn là góp mặt ở các giải đấu châu lục, quốc tế là tương đối khả thi với Bóng chày Việt Nam nếu được tập trung đầu tư bài bản, hệ thống và khoa học.

Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 - 21/12 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào phục vụ trải nghiệm khán giả tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản.

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Ngày thi đấu chính thức thứ hai (20/10) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) chứng kiến hàng loạt dấu ấn nổi bật, với kỷ lục thế giới mới của nữ cung thủ Ấn Độ Sheetal Devi, nhiều kỷ lục đại hội ở môn Điền kinh và màn bứt phá của đoàn chủ nhà Nhật Bản với 8 HCV.

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam quyết giành HCV đầu tiên

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam quyết giành HCV đầu tiên

Ngày 21/10, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) ở Aichi - Nagoya, Nhật Bản, với tâm điểm là nhà vô địch Lê Tiến Đạt xuất trận ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Đây là một trong những niềm hy vọng giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.