Hơn 400 VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII

Ngày 27/9, tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 7, năm 2022. 

Chú thích ảnh
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 với sự tham gia của hơn 400 VĐV đến từ 10 huyện, thành phố, Công an tỉnh và Ban chỉ huy quân sự tỉnh thi đấu. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tham dự có 12 đoàn vận động viên đại diện cho 10 huyện, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an trong tỉnh; các nghệ nhân Chiêng, lực lượng đồng diễn, các học sinh và lực lượng tham gia Đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Văn Toàn biểu dương và ghi nhận những thành tích của thể thao tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các vận động viên môn đua xe đạp đã đạt thành tích cao tại SEA Games 31 được tổ chức tại Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Toàn tin tưởng, công tác Thể dục thể thao tỉnh sẽ ngày một phát triển, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường hội nhập, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời,khích lệ lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình Nguyễn Phi Long thắp đuốc của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình năm 2022. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các thành viên Ban Tổ chức, các lực lượng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn để Đại hội thành công.

Trong không khí trang trọng của lễ khai mạc, 34 khối diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài. Tiếp theo là màn tấu Chiêng Mường với sự tham gia của 200 nghệ nhân và màn đồng diễn của 800 em học sinh chào mừng Đại hội với chủ đề “Hòa Bình - Hội nhập và tỏa sáng”.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tổ chức thi đấu 4 môn (Điền kinh, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ) trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022.

Chú thích ảnh
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến trao cờ thi đua cho các đơn vị tham gia đại hội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Những năm qua, thể dục, thể thao quần chúng tại Hòa Bình phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mở rộng tới hầu hết các đối tượng, địa bàn, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đến hết năm 2021, địa phương có số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 34,2 % dân số; 25,9 % tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình thể thao.

Những hình ảnh đẹp tại Đại hội:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 7, năm 2022  tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các VĐV tham gia thi đấu ở các bộ môn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 7, năm 2022. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVNẢnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các CĐV cuồng nhiệt tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 7, năm 2022. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

 

Thanh Hải  (TTXVN)
Kiên Giang: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022
Kiên Giang: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022

Tối 19/9, tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 với sự tham gia của trên 1.700 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, ngành trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN