Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc

Ngày 12/8, tại thành phố Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2022.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu nội dung Vật cổ điển. 

Tham gia giải năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 20 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh tài ở 3 nội dung gồm: vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ với tổng số 33 hạng cân.

Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc là sự kiện được Tổng cục Thể dục, thể thao tổ chức hằng năm nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên của các tỉnh, thành, ngành.

Đây là dịp để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời giúp các cơ quan chuyên môn rà soát lực lượng để tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Sự kiện này được xem là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc, hấp dẫn trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các hạng cân.

Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2022 diễn ra đến ngày 20/8.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)
123 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia
123 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia

Ngày 24/7, Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIII năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu và tập luyện thể thao tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN