Đại hội Thể thao toàn quốc 2022:

Hải Dương: Mở cửa tự do cho người dân vào xem thi đấu bóng bàn

Ngày 9/12, tại buổi họp báo về công tác tổ chức đăng cai môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022, ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, môn Bóng bàn sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh họp báo.

Trong suốt các ngày diễn ra thi đấu, Nhà thi đấu sẽ mở cửa không bán vé để nhân dân vào xem tự do và cổ vũ cho các vận động viên. Trường hợp số lượng cổ động viên quá đông, Ban tổ chức sẽ điều tiết để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Trường Thắng, môn Bóng bàn có trên 100 vận động viên đăng ký tranh tài từ 13 đoàn gồm: Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quân đội, Tiền Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Giải này, Đội Nghệ An đã rút không tham dự.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 dung thi đấu gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên thi đấu theo thể thức chia bảng ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở vòng bảng, các vận động viên sẽ thi đấu vòng tròn, tính điểm. Sau khi qua vòng bảng, các đội sẽ bốc thăm để đấu loại trực tiếp. Ở nội dung đơn nam, đơn nữ, các vận động viên sẽ thi đấu loại trực tiếp trong 5 ván, thắng 3 và thi đấu bán kết, chung kết sẽ thi đấu 7 ván, thắng 4. Nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ cũng sẽ thi đấu loại trực tiếp.

Môn bóng bàn sẽ bắt đầu thi đấu từ sáng 11/12, với nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ và tổ chức lễ khai mạc vào 19 giờ 30 tối 11/12. Sáng 18/12 sẽ diễn ra các nội dung chung kết đơn nam, đơn nữ và bế mạc, trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Các trận thi đấu sẽ diễn ra hàng ngày với các khung giờ là 8 giờ, 14 giờ và 19 giờ.

Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết, môn Bóng bàn lần này sẽ có các tay vợt hàng đầu của Việt Nam tham gia thi đấu như: Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (Hà Nội), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa)… Qua giải, Ban tổ chức sẽ kiểm tra được phong độ, năng lực chuyên môn, tiếp tục tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các đội tuyển quốc gia để tiếp tục tập luyện, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại các giải khu vực, quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Hải Dương đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường di chuyển đến các địa điểm tập luyện, thi đấu, ăn, nghỉ của các đoàn vận động viên, trọng tài... Các cơ quan chức năng cũng đã xây dựng phương án hướng dẫn, phân luồng giao thông các tuyến đường vào thành phố đảm bảo thông suốt cho các đoàn vận động viên, trọng tài di chuyển đến địa điểm thi đấu.

Mạnh Tú (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Các môn thi và địa điểm thi đấu
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Các môn thi và địa điểm thi đấu

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 (một số môn thi đấu được tiến hành trước ngày khai mạc) tại Quảng Ninh và và 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN