Giải đua xe ô tô thể thao chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 15/1, tại Trường đua Công thức 1 Mỹ Đình (Hà Nội), Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA LLC) - Thành viên (ASN) của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội tổ chức Giải Vô Địch Motorkhana Việt Nam 2021.
Chú thích ảnh
 Giải vô địch Motorkhana Việt Nam dự kiến được tổ chức định kỳ mỗi năm, lựa chọn những tay đua xuất sắc tham dự các giải đấu quốc tế. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là giải đua xe ô tô thể thao chuyên nghiệp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Sau những vòng đua căng thẳng, đầy kịch tính, tại Hạng 1, vận động viên Nguyễn Ngọc Trung (số báo danh 05) đã xuất sắc giành ngôi vô địch, vận động viên mang số báo danh 08 - Phạm Quốc Huy đứng thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về vận động viên Trương Nam Thành (số báo danh 07).

Ở Hạng 2, vận động viên Nguyễn Đăng Quang vượt qua các đối thủ để đem về chức vô địch, bám đuổi sát nút là vận động viên Nguyễn Ngọc Quang Anh, vận động viên Nguyễn Văn Thanh cũng đã xuất sắc giành vị trí thứ 3.

Theo Ban tổ chức, Giải diễn ra với mục tiêu đặt nền móng cho các môn thể thao tốc độ chuyên nghiệp hấp dẫn trên thế giới tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện phát triển và tìm kiếm các vận động viên đua xe tài năng cho quốc gia cũng như mở ra cơ hội đăng cai nhiều giải đua quốc tế tại Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Các tay đua bẻ lái drift xe qua các biểu tượng của từng miền, tạo nên những màn tranh tài mãn nhãn. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Motorkhana (còn được biết đến là Gymkhana tại Mỹ hay Auto Gymkhana tại Anh và Ireland) là một hình thức đua xe ô tô thể thao, trong đó các vận động viên phải thể hiện được khả năng điều khiển xe ô tô khéo léo qua các chướng ngại vật và sa hình đã được định sẵn thông qua khả năng nhớ đường, định hướng trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Xe đua gồm các dòng xe thương mại trong nhóm Sedan và Hatchback, CUV, SUV, đây cũng chính là các dòng xe vẫn đang được sử dụng là phương tiện tham gia giao thông hàng ngày, do đó Motorkhana là một môn đua xe thể thao dễ tiếp cận bậc nhất và hoàn toàn phù hợp để phát triển tại Việt Nam ở giai đoạn khởi đầu này.

Theo Ban tổ chức, Giải Vô địch Motorkhana Việt Nam 2021 là hoạt động có quy mô quốc gia, được Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam phê duyệt chủ trương tổ chức và được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp phép thực hiện. Giải đua quy tụ các vận động viên từ khắp cả nước tới tham dự.

Giải được chia làm 2 Hạng thi đấu: Hạng 1 gồm 14 vận động viên là những tay đua đã được Cơ quan thành viên (ASN) của Liên đoàn ô tô quốc tế FIA tại Việt Nam - VMA LLC cấp bằng. Hạng 2 gồm 11 vận động viên đến từ các Câu lạc bộ thành viên của VMA LLC trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Sa hình đường đua sẽ được thiết kế theo cảm hứng qua các di tích của Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giải Vô địch Motorkhana Việt Nam 2021 là giải đua xe ô tô thể thao đầu tiên của Việt Nam quy tụ các tay đua trên toàn quốc. Với ý tưởng thống nhất, Bắc - Trung - Nam một lòng, hợp lực sức mạnh, đoàn kết đẩy lùi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sa hình đường đua được thiết kế chạy dọc đất nước, đi qua các di tích điểm nhấn của 3 thành phố lớn tiêu biểu của 3 miền đó là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tay đua sẽ lần lượt tranh tài “từ Bắc vào Nam”, bẻ lái “drift xe” qua các biểu tượng của từng miền, tạo nên những màn tranh tài mãn nhãn, nổi bật cùng những biểu tượng văn hóa truyền thống của người Việt. 

Giải Vô địch Motorkhana Việt Nam sẽ được lên kế hoạch tổ chức định kỳ mỗi năm theo định dạng của một giải đua ô tô thể thao chuyên nghiệp tiêu chuẩn FIA, qua đó lựa chọn được những tay đua xuất sắc đại diện cho ASN Việt Nam tham dự FIA World Motorsport Games được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng 10 tại Châu Âu. Các tay đua tham dự giải sẽ được công nhận thành tích thi đấu, tích lũy điểm làm cơ sở duy trì hạng và gia hạn bằng đua xe.

Giải đua cũng được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới đối với bộ môn đua xe ô tô thể thao tại Việt Nam kể từ sau khi chặng đua Công thức 1 không thể diễn ra trên đường đua Mỹ Đình do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Vận động viên Nguyễn Ngọc Trung (số báo danh 05) giành ngôi vô địch, vận động viên Phạm Quốc Huy (08) đứng vị trí thứ 2 và vận động viên Trương Nam Thành (07) đứng thứ 3. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, giải đua sẽ tổ chức theo hình thức khép kín. Tất cả vận động viên, thành viên đội đua, ban tổ chức và khách mời đều phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính theo phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước ngày diễn ra giải. Ngoài ra, trong ngày diễn ra giải, toàn bộ vận động viên, thành viên đội đua, ban tổ chức và khách mời phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi vào khu vực thi đấu.

Để có thể tham gia tranh tài tại các Giải đua trong hệ thống của VMA LLC cũng như trong hệ thống FIA. Các vận động viên phải tuân theo một quy trình cấp bằng đua xe ô tô thể thao được quy định chặt chẽ trong Hệ thống bằng đua xe ô tô thể thao với 3 cấp độ chính:

Cấp Câu lạc bộ (ký hiệu CC), Cấp Quốc Gia (ký hiệu V-D; V-C) và Cấp Quốc tế (ký hiệu D-C-B-A theo quy định của FIA). Để đáp ứng được các yêu cầu cấp bằng, các ứng viên sẽ phải đi theo lộ trình từ cấp Câu lạc bộ (bằng do Câu lạc bộ trực thuộc VMA LLC cấp) tới cấp quốc gia (do VMA LLC cấp) và cấp quốc tế (do FIA cấp). Các tiêu chuẩn, điều kiện yêu cầu cần đạt được sẽ ngày một khắt khe, đòi hỏi ứng viên phải có quá trình tích lũy kinh nghiệm cũng như thi đấu cọ xát hàng năm.

Nam Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…