Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đồng Nai dẫn đầu toàn đoàn môn Khiêu vũ thể thao

Ngày 11/12, tại Nhà thi đấu Công ty than Núi Béo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, môn Khiêu vũ thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX khép lại sau phần thi đấu của các vận động viên ở thể loại Standard (gồm các điệu Viennese Waltz, Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep, tổng hợp 5 điệu Standard). Đồng Nai về Nhất toàn đoàn với 5 Huy chương Vàng.

Chú thích ảnh
 Phần thi ở thể loại Standard của cặp đôi vận động viên Hà Nội. 

Ở điệu Standard có tổng 19 cặp vận động viên đến từ 7 đội tham gia thi đấu loại và tiến vào các vòng Bán kết, Chung kết.

Kết quả chung cuộc, ở 5 điệu Standard, Huy chương Vàng thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến (Đồng Nai); Huy chương Bạc thuộc về cặp Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội); Huy chương Đồng thuộc về cặp đôi Hoàng Tiến Mạnh, Văn Quỳnh Phương (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ở nội dung điệu đơn Standard - Waltz, Huy chương Vàng thuộc về cặp vận động viên Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội); Huy chương Bạc thuộc về cặp vận động viên Hoàng Tiến Mạnh, Văn Quỳnh Phương (Thành phố Hồ Chí Minh); Cặp vận động viên Lê Hoàng Sơn và Nguyễn Ngô Xuân Nhi (Hà Nội) giành được Huy chương Đồng.   

Ở nội dung điệu đơn Standard - Vienese Waltz, Huy chương Vàng thuộc về cặp vận động viên Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội); Huy chương Bạc thuộc về đôi Trần Đăng Giáo và Nguyễn Thị Hồng Anh (Khánh Hòa); Huy chương Đồng thuộc về đôi Lê Hoàng Sơn và Nguyễn Ngô Xuân Nhi (Hà Nội).

Chú thích ảnh
BTC trao huy chương cho các cặp VĐV giành huy chương ở Điệu đơn Standard - Waltz. 

Ở nội dung điệu đơn Standard - Tango, Cặp vận động viên Phan Văn Minh Trí và Lý Văn Dung (Bình Dương) giành được Huy chương Vàng, cặp đôi Trần Nam Dũng và Lê Phương Thảo (Gia Lai) giành Huy chương Bạc, cặp vận động viên Trần Công Minh và Đặng Minh Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt Huy chương Đồng.

Ở nội dung điệu đơn Standard - Quickstep, Huy chương Vàng thuộc về cặp vận động viên Trần Đăng Giáo và Nguyễn Thị Hồng Anh (Khánh Hòa), Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Trung Thực và Thạch Ngọc Anh (Hà Nội); Huy chương Đồng thuộc về cặp đôi  Nguyễn Phú Vinh và Phan Nguyễn Thục Lam (Đồng Nai).

Ở nội dung điệu đơn  Standard - Slow Foxtrot, Đôi bạn nhảy  Hoàng Tiến Mạnh và Văn Quỳnh Phương (Thành phố Hồ Chí Minh) giành Huy chương Vàng, đôi Nguyễn Trung Thực và Thạch Ngọc Anh (Hà Nội) giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Quốc Bảo và Trần Hoàng Minh Châu (Hà Nội).

Sau 2 ngày thi đấu ở thể loại Latin và Standart, đoàn Đồng Nai dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; Hà Nội xếp thứ 2 với 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về 3 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Trong 2 ngày diễn ra giải tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Ban Tổ chức còn tổ chức các giải phong trào để tạo sân chơi cho các vận động viên trẻ, phát hiện các tài năng trong bộ môn Khiêu vũ thể thao, hướng tới đào tạo cho các đội trẻ, thi đấu chuyên nghiệp.

Môn khiêu vũ thể thao tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có 13 đoàn tham dự, với 102 vận động viên, thi đấu 12 nội dung tranh 24 bộ huy chương.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Khai mạc môn bóng bàn
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Khai mạc môn bóng bàn

Tối 11/12, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương diễn ra lễ Khai mạc môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN