CLB bóng đá Nam Định đối mặt nguy cơ xuống hạng sau thất bại trên sân nhà

Với thất bại 1 - 2 trước Câu lạc bộ Sana Khánh Hòa trên sân nhà Thiên Trường trong trận đấu muộn ở vòng 21, Giải bóng đá Vô địch quốc gia V. League 2018 diễn ra vào chiều tối 9/9, Câu lạc bộ bóng đá Nam Định xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ xuống hạng cao khi giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Sana Khánh Hòa (áo xanh) kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu.

Đang khát điểm để nuôi hy vọng trụ hạng nên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà Nam Định đã dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Bóng liên tục được dồn sang phần sân của Câu lạc bộ Sana Khánh Hòa cho các tiền đạo tận dụng cơ hội ghi bàn. Phút 17, đội chủ nhà được hưởng quả phạt từ bên ngoài vòng cấm địa, tiền vệ Lê Sỹ Minh đưa bóng đến vị trí của tiền đạo Diogo nhưng rất tiếc cầu thủ này lại đánh đầu đi chệch khung thành thủ môn Tuấn Mạnh bên phía đội khách trong gang tấc.

Với đội hình đồng đều, thi đấu gắn kết, đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V. League Sana Khánh Hoà đã nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra nhiều đường lên bóng bài bản, uy hiếp khung thành đội bóng Thành Nam. Phút 23, sau những pha chuyền bóng phối hợp tấn công đẹp mắt loại bỏ cả hàng thủ và thủ môn đội chủ nhà, tiền đạo Lâm Ti Phông đã dễ dàng sút bóng vào khung thành trống mở tỷ số cho đội khách. Bị nhận bàn thua, đội bóng Thành Nam đã dâng cao đội hình, liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Nam Định đã không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, Câu lạc bộ Sana Khánh Hoà tiếp tục chiếm ưu thế trên sân, chủ động áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Phút 51, tiền đạo Quốc Trí có pha đi bóng khéo léo vượt qua 2 cầu thủ của Nam Định ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0. Trong thế bị dẫn bàn, đội chủ nhà bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 ở phút 61 do công của tiền vệ Văn Quý sau sai lầm của hàng phòng ngự đội khách.

Với quyết tâm có điểm nhằm tích lũy điểm số trong cuộc đua trụ hạng, các cầu thủ Nam Định đã liên tiếp có những đường bóng phát động tấn công hướng về khung thành của đội khách nhưng các tiền đạo của đội chủ nhà đã không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng nên đành ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, ông Võ Đình Tân, huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa cho biết, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao và vượt qua được sức ép lớn từ khán giả trên Sân vận động Thiên Trường. Toàn đội đã bình tĩnh, hóa giải các pha tấn công của đội chủ nhà; đồng thời tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn và giành chiến thắng.

Còn huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Nam Định Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, toàn đội đã vào trận với quyết tâm cao. Thực tế trên sân cho thấy, có những thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Định vượt trội so với đội khách. Chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tiếc là các chân sút lại thiếu chính xác để có được bàn thắng. Với thất bại này, Nam Định phải tập trung cao trong các trận đấu ở những vòng tiếp theo để chắt chiu cơ hội giành điểm nhằm hướng đến mục tiêu trụ hạng mùa giải này.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
V.League 2018: CLB Bóng đá Sài Gòn chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Becamex Bình Dương
V.League 2018: CLB Bóng đá Sài Gòn chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Becamex Bình Dương

Tối 9/9, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn có trận đấu với đội khách Becamex Bình Dương tại vòng 21 V.League 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN