Các VĐV Việt Nam thi đấu thành công tại giải vô địch đá cầu châu Á 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sau 2 ngày tham gia thi đấu trong khuôn khổ "Giải vô địch đá cầu châu Á và Giải vô địch đá cầu trẻ châu Á" lần thứ nhất diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển đá cầu Việt Nam đã giành được 6 tấm HCV ở các nội dung thi đấu.

Chú thích ảnh
Tuyển thủ đá cầu Việt Nam (áo vàng) trong trận chung kết nội dung đôi nam gặp tuyển thủ Trung Quốc.

Trong ngày thi đấu 23/8, các vận động viên Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết của hai nội dung đôi nam và đôi nữ tại Giải vô địch đá cầu trẻ châu Á. Ở chung kết đôi nam (Lý Thượng Trung/Đào Thái Hoàng Đức) và đôi nữ trẻ (Nguyễn Thị Tú Anh/Kiều Thị Huyền), tuyển thủ Việt Nam thắng đội Trung Quốc 2-0, qua đó giành HCV.

Cùng ngày, ở giải vô địch châu Á, ở trận chung kết nội dung đôi nam tuyển thủ Việt Nam thắng Trung Quốc 2-0 còn ở chung kết đôi nữ, vận động viên Việt Nam thắng đối thủ của đội Đài Bắc Trung Hoa 2-0.

Trước đó, tại Giải vô địch châu Á, đôi nam nữ Phùng Mạnh Tú/Lê Thị Tâm đã lọt vào chung kết và gặp đối thủ chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), giành chiến thắng 2-0 để giành HCV. Tại nội dung chung kết đôi nam-nữ trẻ, Đàm Cảnh Đạt/Võ Thị Lan Nhi cũng vượt qua đội Hong Kong.

Chú thích ảnh
Đội tuyển đá cầu Việt Nam đã giành được những tấm HCV quan trọng tại giải đấu.

Giải vô địch đá cầu châu Á và Giải vô địch đá cầu trẻ châu Á lần thứ nhất diễn ra từ ngày 22 - 26/8. Giải năm nay do Liên đoàn Đá cầu châu Á tổ chức, với sự tham gia của gần 260 huấn luyện viên và vận động viên đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, tranh huy chương hai 2 hạng mục giải: vô địch đá cầu châu Á và vô địch đá cầu lứa tuổi trẻ châu Á.

Đội tuyển đá cầu Việt Nam sẽ dự tranh cả 7 bộ huy chương ở hạng mục vô địch đá cầu châu Á và 7 bộ huy chương vô địch đá cầu lứa tuổi trẻ. Các đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp với đội Việt Nam tại giải lần này là đội Trung Quốc và đội Hong Kong (Trung Quốc).

Tin, ảnh: Mạc Luyện (TTXVN)
Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV ở 4 nội dung tại Giải vô địch đá cầu châu Á 2023
Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV ở 4 nội dung tại Giải vô địch đá cầu châu Á 2023

Ngày 22/8, giải vô địch đá cầu châu Á 2023 đã khai mạc tại sân vận động Ma On Shan (Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN