Các CLB chuẩn bị cho V.League 2012: Cơ hội cho các tuyển thủ trẻ

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là mùa giải V.League 2012 chính thức khởi tranh. Vào thời điểm này, các CLB đang chạy đua với thời gian, tăng cường củng cố lực lượng bằng những hợp đồng chuyển nhượng đắt giá.

Trước hết phải kể đến đương kim vô địch SLNA. Câu lạc bộ xứ Nghệ đã đón ngoại binh thứ 7 đến thử việc. Tất cả đều thuộc diện “hàng khủng”. Trong số này có 3 tuyển thủ quốc gia Triniđát & Tôbagô: Tiền vệ Clyde Leon, cặp tiền đạo Cornell và Devon Jorsling. Ngoài ra, còn có 4 cầu thủ đến từ các nền bóng đá phát triển như Nigiêria, Xênêgan, Bờ Biển Ngà. Với cầu thủ nội, sau sự ra đi của nhiều trụ cột (Công Mạnh, Thanh Hải, Như Thuật), SLNA ngay lập tức ký hợp đồng với Cửu Phú (K.Kiên Giang), đồng thời thử việc với Lâm Tấn và 13 cầu thủ trẻ đến từ các lứa U19, U21.

Đình Tùng (phải) sẽ khoác áo V.Hải Phòng mùa giải 2012 .
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Với á quân mùa giải 2011 Hà Nội T&T, đội bóng Thủ đô vẫn duy trì đầy đủ lực lượng từng thi đấu ở mùa giải trước. Đáng kể là việc “bầu” Hiển rút hầu bao gần 1 triệu USD để có được chữ ký của tiền đạo Samson (người Nigiêria) với bản hợp đồng có giá trị 3 năm. Ngoài Samson, Hà Nội T&T còn có chữ ký của Văn Hiếu đến từ Than Quảng Ninh và trung vệ Ngọc Tú.

Sau mùa giải hết sức lận đận (2011), Vicem Hải Phòng đang nỗ lực để củng cố đội hình, với nhiều bản hợp đồng đắt giá, cả nội binh lẫn ngoại binh. Lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã không tiếc tiền để mang về các chân sút chất lượng cao để làm nòng cốt. Bộ ba ngoại binh từng giúp SLNA vô địch V.League mùa trước đã là người của Vicem Hải Phòng. Trong đó, Fagan, Ansah đã tập luyện cùng các đồng đội và bước đầu đáp ứng được sự kỳ vọng của BHL. Thiago vẫn tiếp tục được lãnh đạo đội bóng đất Cảng tin dùng. Có thể khẳng định, đội bóng đất Cảng sở hữu lực lượng ngoại binh chất lượng hàng đầu V.League hiện nay. Về nội binh, bên cạnh những cựu binh như Minh Châu, Trọng Nghĩa, Đức Thắng, Xuân Việt, Đình Luật, chân sút thi đấu khá thành công trong đội tuyển U23 Đình Tùng cùng một loạt tên tuổi khác như Văn Ngân, Hữu Hùng, Thanh Phúc, Ngọc Tân… đã chính thức đầu quân cho đội bóng đất Cảng. Với dàn lực lượng như trên, người hâm mộ đất Cảng có quyền đặt niềm tin vào đội bóng con cưng của mình.

Cùng với sự xuất hiện “thế lực mới” của các đội bóng phía Bắc, các câu lạc bộ phía Nam cũng chẳng ngần ngại dốc hầu bao để bổ sung lực lượng. Mùa giải năm nay, HAGL đã có sự phục vụ thủ môn đội tuyển Nigiêria - Bassey Akpan. Ở hàng tiền vệ, đội bóng Phố núi bổ sung thêm cầu thủ Owen người Uganđa để trám vào vị trí của lão tướng Duy Quang. Ở hàng công, phải kể đến bộ đôi Mosses và Evaldo. Đây là những ngoại binh hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật mới cho HAGL. Về nội binh, chia tay Tăng Tuấn và tuyển thủ quốc gia Việt Cường, HAGL đặt nhiều hy vọng vào Quý Sửu, Hoàng Thiên, Anh Tuấn, Thái Dương, Đức Dương cùng một số cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội tuyển U21 như Xuân Hiếu, Y Thăng. Lớp kế cận này hòa nhập rất nhanh với lớp đàn anh và được đánh giá sẽ trở thành nhân tố mới của HAGL ở mùa giải 2012.

Còn B.Bình Dương, ngoài trung vệ Benard Archaw, cựu cầu thủ Vicem Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, đội bóng đất Thủ tiếp tục củng cố hàng thủ bằng việc chiêu mộ trung vệ Danny Van Bakel (được giới thiệu từng khoác áo PSV Eindhoven ở giải VĐQG Hà Lan). TĐCS Đồng Tháp thì đặt hy vọng vào lớp cầu thủ trẻ sau sự ra đi của một số trụ cột như thủ môn Tấn Trường (đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành),Văn Ngân (về Vicem Hải Phòng), Samson (đến Hà Nội T&T), Văn Nghĩa (Navibank Sài Gòn)… Đội chủ sân Cao Lãnh với những gương mặt trẻ như Bửu Ngọc, Văn Hậu, Thanh Hào, Thanh Hiền, Văn Mộc, Công Thuận, Hoàng Hà cùng với Sunday, Felix, sẽ là bộ khung chính của TĐCS Đồng Tháp ở V.League 2012.

Thông tin mới nhất, V.Ninh Bình đã cử người tiếp xúc với đại diện của tuyển thủ quốc gia Nigiêria Uche, với giá chuyển nhượng khoảng 3,5 triệu USD. Tuyển thủ 29 tuổi này từng cùng đội tuyển Nigiêria tham dự World Cup 2010, từng chơi cho một số CLB nổi tiếng châu Âu như Espanyol (Tây Ban Nha), Bordeaux (Pháp) và có tới 6 năm gắn bó với Almeria (Tây Ban Nha). Uche hiện đang khoác áo CLB Neuchâtel Xamax của Thụy Sỹ (hợp đồng tới năm 2013). Nếu trở thành hiện thực, thì đây sẽ là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất ở V.League từ trước đến nay.

Yến Nhi 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN