Bế mạc Giải vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng

Chiều 24/3, Giải vô địch vật tự do - vật dân tộc (mở rộng) Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 31 năm 2024 bế mạc sau hai ngày tranh tài sôi động.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải tại các nội dung cho vận động viên. 

Giải vật năm nay quy tụ 199 vận động viên nam, nữ đến từ 10 đơn vị gồm các quận, huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Dương, Dương Kinh, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An. Các đội có đông vận động viên tham dự như: Tiên Lãng (54 vận động viên), Vĩnh Bảo (62 vận động viên) và chủ nhà An Dương (50 vận động viên). Các vận động viên đua tranh 28 bộ huy chương cá nhân ở 28 hạng cân, giải đồng đội và toàn đoàn.

Giải vô địch vật tự do – vật dân tộc (mở rộng) Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 31 kết thúc với trận chung kết mãn nhãn giữa đô vật Hoàng Văn Nam (Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Kỳ (Bắc Ninh) tranh giải Anh tài. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ giữa 2 đô vật có kỹ thuật tốt và kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở các giải vật khắp các địa phương trong cả nước.

Bước vào trận đấu, đô Hoàng Văn Nam sử dụng kỹ thuật khá khó đánh khố 3, song đô vật Nguyễn Hồng Kỳ kịp thời hóa giải, thoát thua trong gang tấc. Trong lượt thi đấu tiếp theo, đô vật người Bắc Ninh đổi chiến thuật, chủ động tấn công, nắm lấy khố của đô vật người Hải Phòng, nhưng do mải tấn công, lơ là phòng thủ trong khoảnh khắc đã bị đô vật Nam dùng kỹ thuật thượng thừa chúi người dùng sức hất bổng cả 2 chân đối phương lên khỏi thảm đấu. Kết quả, đô vật Hoàng Văn Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch giải Anh tài và được trao phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ngay sau trận đấu cuối, Ban tổ chức trao giải tặng các vận động viên xuất sắc giành huy chương ở các nội dung nữ vô địch, vật dân tộc và giải Anh tài.

Cũng trong chiều 24/3 đã diễn ra lễ bế mạc, trao giải tặng các đơn vị tham gia giải đấu. Với tổng số 470 điểm, đơn vị Vĩnh Bảo giành giải Nhất toàn đoàn, đoạt Cúp Báo Hải Phòng. Đơn vị Tiên Lãng xếp ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với 382 điểm. Đơn vị chủ nhà An Dương xếp ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 338 điểm.

Huyện Vĩnh Bảo là địa phương tiếp theo phối hợp với Báo Hải Phòng và Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Giải vô địch vật tự do – vật dân tộc (mở rộng) Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 32 năm 2025.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng cho biết, Giải vô địch vật tự do - vật dân tộc (mở rộng) Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 31 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21/3/1957- 21/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2024).

Thông qua giải đấu nhằm động viên phong trào luyện tập bộ môn vật trong toàn thành phố, nhất là khu vực ngoại thành, nơi có truyền thống, tiềm năng và thế mạnh bộ môn vật. Giải đấu đồng thời là cơ hội để ngành thể thao thành phố tuyển chọn thêm các vận động viên tài năng, qua đó tập huấn, bồi dưỡng, bổ sung vào đội tuyển vật thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)
Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024
Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024

Ngày 17/3, Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024 đã khai mạc tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN