Bế mạc Giải bơi, lặn vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023

Ngày 19/8, Giải bơi - lặn vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023 tại hồ bơi Hải Đăng, tỉnh Tây Ninh, đã bế mạc sau 5 ngày thi đấu kịch tính. Giải do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức từ ngày 15 - 19/8/2023.

Chú thích ảnh
Nhiều vận động viên trẻ có thành tích tốt được phát hiện tại giải đấu.

Trên 270 vận động viên nam, nữ thuộc 4 nhóm tuổi (từ dưới 11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi, 16-18 tuổi) đến từ 20 tỉnh, thành phố, câu lạc bộ trên toàn quốc tham dự, tranh tài ở 170 nội dung, trong đó có 112 nội dung bơi (bơi hỗn hợp, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, bơi ngửa) và 58 nội dung lặn.

Nhiều đơn vị có phong trào bơi, lặn phát triển mạnh trong nước tham dự giải năm nay như: Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Bình Dương...

Kết quả chung cuộc môn bơi, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn với 29 huy chương Vàng, 34 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng. Hạng Nhì thuộc về Đoàn thể thao tỉnh Đồng Nai với 19 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng. Hạng Ba thuộc về Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 với 17 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

Chung cuộc môn lặn, Thành phố Hồ Chí Minh giành hạng Nhất với 18 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng. Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 đạt hạng Nhì với 18 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng. Đoàn thể thao tỉnh Đồng Nai đạt hạng Ba với 15 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Ông Nguyễn Trọng Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ môn bơi, lặn tại các địa phương, các ngành. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn những tài năng, vận động viên trẻ có thành tích xuất sắc nhằm bồi dưỡng vào đội tuyển bơi, lặn quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quốc tế.

Đánh về chất lượng chuyên môn của giải đấu tại Tây Ninh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam nhận định, các đơn vị mạnh như Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5, Thành phố Hồ Chí Minh… đã chuẩn bị một lực lượng chất lượng và thể hiện tốt sức mạnh của mình. Đặc biệt, chủ nhà Tây Ninh cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong phong trào bơi, lặn ở địa phương. Đây cũng sẽ là tiền đề cho nhiều đơn vị lần đầu tham dự giải nỗ lực, phấn đấu hơn cho mục tiêu sắp tới. Qua giải đấu, nhiều nhân tố mới, nhiều vận động viên trẻ có thành tích tốt đã được phát hiện để có định hướng phát triển cho các đội tuyển trẻ trong tương lai.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Trên 270 VĐV tham gia Giải bơi - lặn vô địch các Câu lạc bộ Quốc gia
Trên 270 VĐV tham gia Giải bơi - lặn vô địch các Câu lạc bộ Quốc gia

Ngày 16/8, tại hồ bơi Hải Đăng (tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra cuộc tranh tài đầu tiên của Giải bơi - lặn vô địch các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2023. Giải do Hiệp Hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN