Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 ngày 29/8: Ngày ‘vàng’ của Pencak Silat

Ngày thi đấu thứ 11 tại Asiad 2018, Đoàn thể thao Việt Nam đã giải được “cơn khát vàng” khi giành thêm 2 HCV của 2 võ sĩ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam ở môn Pencak Silat.

Chú thích ảnh
Pencak Silat liên tiếp mang về niềm vui cho thể thao Việt Nam.

Hai tấm HCV đến từ võ sĩ Nguyễn Văn Trí ở nội dung đối kháng hạng cân từ 90 - 95kg và Trần Đình Nam ở nội dung đối kháng hạng cân từ 70 - 75kg.

Võ sĩ Nguyễn Văn Trí thi chung kết với đối thủ người Malaysia. VĐV của Việt Nam giành chiến thắng 5-0 để giành tấm HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của Pencak Silat Việt Nam ở Asiad 18. Ở chung kết nội dung đối kháng hạng cân 70-75kg, Trần Đình Nam đã xuất sắc áp đảo từ đầu và vượt qua đối thủ Khalid Mohd Rauzi (người Malaysia) với tỷ số 5-0.

Ở 4 trận chung kết khác đối đầu với các đối thủ nước chủ nhà, các võ sĩ Việt Nam chỉ có thể nhận HCB. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân 60kg - 65kg nữ), Trần Thị Thêm (hạng cân 50kg - 55kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng cân 55kg - 60kg nam) và HCB đồng đội nữ trong buổi sáng.

Kết thúc 8 nội dung chung kết Pencak Silat trong ngày hôm nay, các võ sĩ Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV, 4 HCB.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương Asiad tính đến 22h10 ngày 29/8.

Ở chung kết chạy 200m dành cho nữ, Quách Thị Lan dù thi đấu rất cố gắng nhưng cũng chỉ về đích cuối cùng với thành tích 23 giây 77. HCV thuộc về VĐV của Bahrain, HCB thuộc về đại diện của Ấn Độ và VĐV của Trung Quốc đoạt HCĐ.

Chiều ngày nay, Olympic Việt Nam đã không thể vượt qua “đỉnh núi cao” là nhà ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết trên sân vận động Pakansari để viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Á vận hội. Thầy trò HLV Park Hang-seo chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-3.

Trận thua này chưa phải là dấu chấm hết cho chiến dịch tranh tài của Olympic Việt Nam. Giờ đây, toàn đội đang hướng đến trận tranh HCĐ với Olympic UAE vào ngày 1/9.

Sau VCK U23 châu Á đầy cảm xúc, một lần nữa HLV Park Hang-seo lại thắp lửa niềm tin cho các chàng trai của đội tuyển Olympic Việt Nam tạo ra một cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vào chơi vòng bán kết môn bóng đá nam của Asiad.

Tính hết ngày thi đấu 29/8, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 13/45 toàn đoàn.

Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 vẫn là Trung Quốc với 101 HCV, Nhật Bản đứng thứ 2 (50 HCV), Hàn Quốc xếp thứ 3 (37 HCV).

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 ngày 29/8:
HCV: Nguyễn Văn Trí (pencak silat, 90-95kg); Trần Đình Nam (pencak silat, 70-75kg)
HCB: Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat, 60-65kg), Nguyễn Thái Linh (pencak silat, 55-60kg), Trần Thị Thêm (pencak silat, 50-55kg), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (pencak silat đồng đội nữ).

Theo thông báo của Ủy ban thể thao Indonesia, vé dự lễ bế mạc đã bắt đầu được bán và ban tổ chức dự kiến sẽ bán tổng cộng 52.000 vé. Giá vé khoảng từ 500.000 đến 2 triệu rupiah (tương đương từ hơn 34 USD đến 137 USD). Ủy ban thể thao Indonesia đã bán tổng cộng 40.000 vé dự lễ khai mạc ASIAD 2018. Người hâm mộ có thể đăng ký mua trực tuyến trên trang blili.com, tiket.com và loket.com.

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 2/9 tại sân vận động thể thao Bung Karrno, ở thủ đô Jakarta. Đây sẽ là một chương trình biểu diễn đặc sắc thể hiện sự đa dạng của các nền văn hóa châu Á với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu châu lục, chúc mừng thành công của đại hội thể thao cũng như ca ngợi tinh thần thi đấu của đoàn thể thao các nước.
L.Sơn/Báo Tin tức
Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra tại ASIAD 2018
Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra tại ASIAD 2018

Tính đến tối 29/8, ngày thi đấu thứ 11 của Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018), Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 2 Huy chương Vàng từ môn Pencak Silat, nâng tổng số Huy chương Vàng lên con số 4 và tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 trên Bảng tổng sắp huy chương (vị trí cũ là 20).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN