Bắn cung Việt Nam sẵn sàng chinh phục đấu trường SEA Games 33

Đội tuyển Bắn cung Việt Nam đang tăng tốc, chuẩn bị điều kiện tốt để thi đấu một kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á (SEA Games 33) thành công, duy trì vị thế dẫn đầu khu vực.

Môn Bắn cung trở lại với SEA Games 33 với 10 bộ huy chương, gồm các nội dung cung 1 dây (recurve) và cung 3 dây (compound) ở hạng mục cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và đồng đội hỗn hợp nam-nữ. Đây là cơ hội cho các cung thủ Việt Nam cạnh tranh huy chương, cũng là thử thách trong việc đánh giá lại xu hướng, sức mạnh của các đối thủ trong khu vực.

Ông Phan Trọng Quân, phụ trách bộ môn Bắn cung, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Thời gian qua, nhận được sự đầu tư về mọi mặt (con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, chế độ đãi ngộ…), Bắn cung Việt Nam đã có những bước chuyển mình rõ rệt, cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế. Lực lượng vận động viên đội tuyển quốc gia đã dần trẻ hóa nhằm đáp ứng các mục tiêu lớn tại ASIAD, Olympic và cho thấy bộ môn đang đi đúng hướng... Hiện tại, với sự tính toán kỹ lưỡng, đánh giá trình độ, khả năng phát triển của từng vận động viên phù hợp với mỗi đấu trường quốc tế khác nhau, Ban huấn luyện sẽ có chiến lược, kế hoạch, lựa chọn các cá nhân tham gia giải đấu.

Tại SEA Games 33 lần này, Bắn cung Việt Nam tự tin đặt kỳ vọng vào những vận động viên chất lượng như Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt cùng các gương mặt trẻ như Phương Thảo, Lê Phạm Vân Anh, Triệu Huyền Điệp… Mục tiêu cụ thể của toàn đội là giành được từ 2 – 3 huy chương Vàng ở cả cung 1 dây và cung 3 dây, ông Phan Trọng Quân thông tin.

Huấn luyện viên Đội tuyển Bắn cung Việt Nam Cáp Mạnh Tân cho biết, do không thi đấu tại kỳ SEA Games 32 (nước chủ nhà không chọn môn bắn cung) nên cả đội gặp áp lực lớn bởi không thể nắm bắt chiến thuật, trình độ và sự thay đổi của các đối thủ. Trước khi tham dự SEA Games 33, Đội tuyển Bắn cung Việt Nam đã tranh tài các giải Bắn cung thế giới tại Trung Quốc, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Trong tháng 11/2025, đội tuyển sẽ tiếp tục tham dự Giải vô địch châu Á. Những giải đấu này chắc chắn sẽ giúp các cung thủ Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng bước vào chinh phục đấu trường SEA Games 33 với thành tích tốt nhất.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines đều là những quốc gia có nhiều cung thủ mạnh. Vì vậy, việc cạnh tranh huy chương trên bảng thành tích của Đại hội là điều không phải dễ dàng với tuyển Bắn cung Việt Nam tại SEA Games 33 lần này.

Tiềm năng của môn Bắn cung là rất lớn, bởi đây là môn thể thao được giới chuyên môn đánh giá phù hợp với thể trạng, tính cách người Việt Nam (khéo léo, chính xác, tỉ mỉ…). Bắn cung đang nhận được sự quan tâm đầu tư của nhiều địa phương. Đây chính là đòn bẩy giúp bộ môn gây dựng được phong trào phát triển rộng rãi, phát hiện được những tài năng xuất sắc bổ sung cho Đội tuyển Bắn cung quốc gia.

Những năm gần đây, Thể thao Việt Nam đã dành sự ưu tiên, đầu tư đặc biệt cho bộ môn Bắn cung về trang thiết bị tập luyện, sự hỗ trợ của chuyên gia người Hàn Quốc Park Chae-Soon… giúp vận động viên tăng thêm cơ hội thi đấu quốc tế, cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Trình độ của vận động viên đã có sự tiến bộ rõ nét. Những cung thủ trụ cột tiếp tục phát huy thế mạnh, có khả năng cạnh tranh với nhiều cung thủ mạnh ở châu lục, thế giới. Nhiều tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo đã mang lại kết quả khả quan cho bộ môn.

Hai cung thủ nổi bật là Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong đã giành được suất dự Olympic Paris 2024. Dù thành tích chưa đạt kỳ vọng nhưng họ đã tạo ra động lực rất lớn để đội tuyển quyết tâm hoàn thành tốt nhất mục tiêu tiếp theo và mở ra hướng phát triển mới cho bộ môn này. Các cung thủ tiềm năng khác như Nguyễn Thanh Nhi, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Duy, Phương Thảo, Vân Anh… cũng gặt hái được thành tích nhất định.

Tất cả vận động viên có tiềm năng đều được triệu tập, tập huấn và trải qua nhiều vòng sàng lọc khắt khe để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Cách làm này góp phần tăng tính cạnh tranh nội bộ, giúp đánh giá chính xác phong độ thực tế của từng cung thủ. Xa hơn, đây là bước đi chiến lược để Bắn cung Việt Nam chuẩn bị lực lượng thi đấu ASIAD 20 (năm 2026) và Olympic 2028. Vì thế, việc phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố trẻ ngay từ bây giờ được xem là yếu tố then chốt cho thành công ở tương lai.

Nam Sương (TTXVN)
U22 Việt Nam có thể phải đổi sân đấu tại SEA Games 33 để phù hợp với lượng khán giả
U22 Việt Nam có thể phải đổi sân đấu tại SEA Games 33 để phù hợp với lượng khán giả

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể tiếp tục có sự thay đổi về địa điểm thi đấu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển U22 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN