ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2018 (ASIAD 2018) sẽ chính thức diễn ra tại 2 thành phố lớn là Jakarta và Palembang của Indonesia từ ngày 13/8 đến ngày 2/9. Đối với Thể thao Việt Nam, đấu trường châu lục luôn là thử thách cho những vận động viên được tin tưởng giao trọng trách giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ Khánh Vy, Cẩm Lành, Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngoan, Hồng Ánh… đang là lực lượng chủ lực của Karatedo nữ Việt Nam ở nội dung thi đấu đối kháng (Kumite) tại ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 cho biết: Đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 352 vận động viên tranh tài ở 32 môn thi đấu. Mục tiêu đặt ta của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD lần này là giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng. Các đội tuyển, vận động viên đã sẵn sàng với tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm cao giành thành tích tại đấu trường ASIAD.

Những môn được kỳ vọng sẽ giành huy chương ở Đại hội lần này gồm: Bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, Pencak silat, Wushu, bơi... Những gương mặt quen thuộc đã khẳng định tên tuổi ở các giải thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới có thể góp vàng cho thể thao Việt Nam ở ASIAD lần này gồm: Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (Karatedo), đương kim vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Dương Thúy Vi (Wushu)…

Đến thời điểm này, các đội tuyển đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút. Đối với các môn đua tốc độ như điền kinh, xe đạp… Ban huấn luyện tiếp tục đẩy cao giới hạn tối đa nhằm đạt thành tích tiệm cận thời kỳ thi đấu chính thức, điều chỉnh phù hợp với khả năng chịu đựng của từng vận động viên để điểm rơi đỉnh cao vào đúng thời điểm diễn ra Đại hội. Các môn cần độ chính xác cao như bắn súng, bắn cung cũng được củng cố kỹ thuật, tập trung nâng cao sức bền chuyên môn, tinh thần, tâm lý thi đấu. Trong giai đoạn đặc biệt này, các vận động viên chủ chốt của các môn đối kháng đang tập trung cao độ để nâng cao chiến thuật công và phòng thủ, tăng cường bài tập sức nhanh và mạnh cho các đòn thế sở trường.

Đại hội thể thao châu Á 2018 sẽ chính thức khởi tranh các môn từ ngày 13/8 đến ngày 2/9. Chủ nhà ASIAD 2018 sẽ đón khoảng 15.000 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham gia tranh tài ở 40 môn thi đấu, trong đó có 33 môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Các vận động viên sẽ thi đấu tranh 463 bộ huy chương. Tại Đại hội lần này sẽ có 10 môn mới được đưa vào chương trình thi đấu, gồm: Bóng rổ 3 người; đánh bài Bridge; mô tô trượt nước; dù lượn; Pencak silat; võ Jiu Jitsu; võ Sambo; võ Kurash; leo núi trong nhà; trượt patin đường phố.

Tại kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 năm 2014, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 36 tấm huy chương gồm: 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 25 Huy chương Đồng; xếp hạng 21 toàn đoàn. Trước khi tham dự ASIAD 17, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đặt ra chỉ tiêu giành 2 - 3 Huy chương Vàng nhưng chỉ giành được 1 tấm duy nhất. Dù không hoàn thành chỉ tiêu, nhưng thành tích nêu trên cũng rất đáng tự hào bởi ở nhiều môn thi, các vận động viên Việt Nam đã đạt được kỷ lục đi vào lịch sử. Điển hình là ở môn bơi, Ánh Viên lần đầu mang về cho thể thao Việt Nam tấm Huy chương Đồng. Vận động viên Phan Thị Hà Thanh lần đầu tiên giành Huy chương Bạc ở nội dung nhảy chống của môn thể dục dụng cụ. Nguyễn Thị Thật xuất sắc về đích thứ Nhì ở môn đua xe đạp; Nguyễn Tiến Nhật giành Huy chương Đồng ở môn đấu kiếm; Thạch Kim Tuấn trở thành kỷ lục gia ASIAD 17 ở nội dung cử giật.

Sau kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17, Thể thao Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quý. Để chuẩn bị cho ASIAD 18, ngành thể thao Việt Nam đã lên kế hoạch tổng thể, có chiều sâu và nhiều tham vọng. Theo ông Hoàng Xuân Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục Thể thao): Trong 32 môn Việt Nam đăng kí thi đấu ở ASIAD có 23 môn là thế mạnh, có khả năng giành huy chương. Các vận động viên trọng điểm ngoài việc cọ xát ở các giải đấu trong nước, còn được tăng cường thi đấu, cọ xát ở nước ngoài. Trong công tác huấn luyện, các giải pháp về khoa học công nghệ, y sinh học, tâm lý sẽ được ngành Thể dục thể thao áp dụng mạnh mẽ cho các vận động viên. Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cũng được ngành đầu tư tối đa nhằm tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên yên tâm thi đấu giành thành tích cao tại ASIAD 18...

Quốc Trị (TTXVN)
 Tuyển Olympic Việt Nam quyết lập chiến tích mới tại ASIAD 2018
Tuyển Olympic Việt Nam quyết lập chiến tích mới tại ASIAD 2018

Tháng 8 tới, tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục đấu trường ASIAD 2018. “Tinh thần U23 Việt Nam” cùng sự đầu tư và chuẩn bị khá lỹ lưỡng cho giải đấu chắc chắn sẽ là nguồn động lực lớn lao để tuyển thầy trò HLV Park Hang-seo viết nên những kỳ tích tại sân chơi châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN