149 cơ thủ hàng đầu dự Giải Billiards 3 băng cúp thế giới TP Hồ Chí Minh 2018

Với tổng giải thưởng lên đến 106.000 Euro, tăng gấp đôi so với năm 2017, Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2018 thu hút sự tham gia của 149 cơ thủ hàng đầu thế giới đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các cơ thủ thi đấu vòng loại ngày 24/5.

Tại buổi họp báo về giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Billiards thế giới và Liên đoàn Billiards châu Á tổ chức chiều 24/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Billiards châu Á cho biết: Không chỉ có tổng giải thưởng tăng gấp đôi so với năm 2017, giải thưởng giành cho nhà vô địch năm 2018 lên đến 16.000 Euro cùng với 80 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới, hạng nhì có giải thưởng 10.000 Euro và 54 điểm, hạng ba có 6.000 Euro và 38 điểm.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2018 nhận được sự hỗ trợ lớn về tài chính và chuyên môn của Liên đoàn Billiards thế giới, được hỗ trợ bàn thi đấu mới chất lượng cao. Điều này sẽ góp phần giúp giải đấu trở nên chuyên nghiệp hơn.

Cơ thủ Merckx Eddy, người Bỉ, hạng 2 thế giới, hiện là đương kim vô địch của Giải Billiards 3 băng cúp thế giới, chia sẻ: Giải đấu năm 2018 tập trung nhiều vận động viên đỉnh cao thế giới nên sẽ có sự cạnh tranh rất cao. Tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để bảo vệ chức vô địch.

Trong khi đó, "hạt giống" số 1 của Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2018, cơ thủ hiện đang xếp hạng 1 thế giới Caudron Frederic cho biết: So với các cơ thủ hàng đầu thế giới, các cơ thủ Việt Nam cũng có trình độ cao, từng lọt vào vòng tứ kết, bán kết các giải đấu thế giới nên chức vô địch mùa giải 2018 hoàn toàn có khả năng thuộc về cơ thủ Việt Nam.

Chủ nhà Việt Nam có 18 cơ thủ tham gia giải đấu, trong đó có những gương mặt nổi bật như đương kim vô địch châu Á 2017 Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 15 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 18 thế giới), Mã Minh Cẩm (hạng 17 thế giới), Huy chương Bạc châu Á 2017 Dương Anh Vũ (hạng 26 thế giới), Ngô Đình Nại (hạng 30 thế giới)…


Hệ thống giải Billiards cúp thế giới là giải đấu chính thức của Liên đoàn Billiards thế giới được tổ chức tại các quốc gia có phong trào Billiards mạnh trên thế giới như Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là lần thứ 4 Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền đăng cai tổ chức giải đấu này.

Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2018 diễn ra các vòng đấu loại từ ngày 21/5, các vòng đấu chính bắt đầu từ ngày 25/5 và kết thúc ngày 27/5.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Nguyễn Quốc Nguyện giành HCV Billiards Carom 3 băng
Nguyễn Quốc Nguyện giành HCV Billiards Carom 3 băng

Ngày thi đấu 24/9 tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 5) kết thúc với tấm HCV thứ 2 trong ngày thuộc về VĐV Nguyễn Quốc Nguyện nội dung Billiards Carom 3 băng. Như vậy, sau HCV của đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành được đầy kịch tính, Đoàn TTVN tiếp tục có thêm những niềm vui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN