1.200 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống TP Hồ Chí Minh

Sáng 28/6, trên trục đường Đồng Khởi - Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, Quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao thành phố tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 44 nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Các vận động viên là lực lượng bộ đội và công an trên đường chạy.

Giải thu hút 1.200 vận động viên đến từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng dân quân tự vệ 24 quận, huyện, lực lượng bộ đội, công an và đông đảo thanh, thiếu nhi nam nữ trên địa bàn thành phố tham gia.

Các vận động viên thi đấu ở 9 nội dung gồm lực lượng dân quân nam (3 km), lực lượng dân quân nữ (3 km); lực lượng bộ đội nam (3 km), lực lượng dân quân nữ, nữ công an nhân dân (3 km); phong trào nam (3 km), phong trào nữ (3 km); thiếu niên nam (3 km), thiếu niên nữ (3 km); thiếu nhi nam - nữ (1,5 km). Ở mỗi nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao 10 giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao và trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Chú thích ảnh
Các vận động viên là lực lượng nữ dân quân tự vệ trên đường chạy.

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải Việt dã truyền thống là hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ, có năng khiếu, bổ sung cho đội tuyển điền kinh thành phố tham gia thi đấu quốc gia; đẩy mạnh nhân rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao toàn thành phố.

“Với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Giải Việt dã truyền thống còn là dịp tuyên truyền vận động người dân thành phố thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường”, ông Mai Bá Hùng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Vận động viên ở nhóm tuổi thiếu nhi nam về đích.

Tham dự Giải Việt dã truyền thống lần thứ 44, nhiều vận động bày tỏ sự háo hức được tham gia hoạt động thể thao cộng đồng, nhất là sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, bệnh vừa qua. Nhiều vận động viên cho rằng, không nhất thiết khi tham gia là giành giải thưởng, điều quan trọng là mỗi người tự rèn luyện sức khỏe, nhớ đến ngày Thành phố được mang tên Bác, đồng thời tạo nên phong trào chung cho toàn xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên

ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 20 với 2 tấm HCĐ, thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở môn teqball và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Bên cạnh niềm vui huy chương, một số VĐV Việt Nam cũng tiến rất gần bục nhận thưởng.

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, VĐV Khin Hnin Wai của Myanmar đã đi vào lịch sử ASIAD khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung đơn nữ môn Teqball, sau khi đánh bại Sumaya của Indonesia trong trận chung kết tại ASIAD 2026