Trọng tài 'khắc tinh' của Thái Lan bắt trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Trọng tài Jumpei Iida người Nhật Bản được chọn bắt chính trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tại Thái Lan.
Chú thích ảnh
Trọng tài Jumpei Iida bắt chính chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ảnh: AFF.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa phân công trọng tài người Nhật Bản - ông Jumpei Iida là người điều khiển trận đấu quan trọng nhất tại AFF Cup 2022 - trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đây chắc hẳn là một tin không mấy vui vẻ cho cổ động viên đội chủ nhà vì cả 3 lần ông Iida bắt chính trận đấu của đội tuyển Thái Lan, "Voi chiến" đều thua.

Gần đây nhất là trận đấu tại King's Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Ông Iida đã thẳng thắn từ chối bàn thắng của Thái Lan vào phút thứ 70. Chung cuộc, Thái Lan nhận thất bại 1 - 0 trước đội tuyển Việt Nam. Cũng tại King's Cup 2019, ông Iida còn cầm còi trận tranh giải Ba, Thái Lan cũng thua với tỷ số tương tự.

Trận đấu thứ ba mà "Voi chiến" chịu thua khi trọng tài người Nhật Bản bắt chính là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa đội chủ nhà Indonesia với Thái Lan, trận đấu mà Thái Lan đã thua với tỷ số 1 - 2.

Jumpei Iida được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Ông đã có kinh nghiệm điều hành các trận đấu ở nhiều giải đấu quốc tế bao gồm EAFF Championship, AFC Cup, FA Cup. Tại Nhật, ông thường xuyên cầm còi chính tại J.League.

Các cầu thủ cũng như cổ động viên Việt Nam chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Iida. Ở Việt Nam, ông từng bắt chính trận đấu quan trọng có tính chất ảnh hưởng đến ngôi vô địch của mùa giải giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội cuối mùa giải V-League 2017.

Trái ngược với Thái Lan, những trận đấu mà trọng tài người Nhật Bản bắt chính, đội tuyển Việt Nam đều có được lợi thế. Phút 38 trong trận đấu giữa Việt Nam - UAE ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh bứt xuống rất nhanh và buộc trung vệ Khalifa Mubarak phải phạm lỗi. Ngay lập tức, trọng tài Jumpei Iida đã rút ngay một tấm thẻ đỏ bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ UAE. Trọng tài người Nhật Bản luôn rất nghiêm khắc và tự tin với quyết định của mình trong trận đấu.

Năm 2009, Iida từng lập kỷ lục là trọng tài rút thẻ đỏ nhanh nhất trong lịch sử khi đuổi tiền vệ Tomo Sugawara ở giây thứ 9 trận Tokyo Verdy - Sagan Tosu tại J2 League.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 - 21/12 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào phục vụ trải nghiệm khán giả tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản.

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Ngày thi đấu chính thức thứ hai (20/10) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) chứng kiến hàng loạt dấu ấn nổi bật, với kỷ lục thế giới mới của nữ cung thủ Ấn Độ Sheetal Devi, nhiều kỷ lục đại hội ở môn Điền kinh và màn bứt phá của đoàn chủ nhà Nhật Bản với 8 HCV.