Sôi nổi Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh 'Hành trình di sản' lần thứ I

Ngày 26/2, tại Đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh khởi động Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh “Hành trình di sản” lần thứ I, năm 2023.

Chú thích ảnh
Các vận động viên tham gia Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh “Hành trình di sản” lần thứ I.

Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh “Hành trình di sản” thu hút 124 vận động viên đến từ các đơn vị huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, cơ quan, doanh nghiệp, các câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên 6 tháng tại tỉnh tham gia.

Các vận động viên tham gia đua xe theo 3 nhóm lứa tuổi với 3 chặng đua, nhóm lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi xuất phát từ Đền thờ Lý Thường Kiệt (huyện Yên Phong), nơi minh chứng của những trang sử hào hùng của dân tộc, đến Đền Đô (thành phố Từ Sơn), di tích Quốc gia đặc biệt, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý; nhóm lứa tuổi từ 19 đến 30 tuổi xuất phát từ Đền Đô đến Tượng đài Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh); nhóm lứa tuổi từ 31 đến 40 tuổi xuất phát từ Tượng đài Nguyễn Văn Cừ về Đền thờ Lý Thường Kiệt.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh “Hành trình di sản” lần thứ I.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm cho biết đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Festival “Về miền Quan họ - 2023” của tỉnh Bắc Ninh. Thông qua hoạt động góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong thanh thiếu niên, giúp duy trì bộ môn đua xe đạp, qua đó định hướng phát triển môn thể thao này gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh.

Đây cũng là sân chơi thể thao có sức lan tỏa lớn, tạo điều kiện Đoàn viên thanh niên tại các địa phương giao lưu trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao ở mỗi địa phương theo hướng xã hội hoá; đồng thời thông qua các chặng đua kết nối giữa các di tích lịch sử và cách mạng trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu với du khách, người dân trong và ngoài tỉnh về những nét đặc sắc tiêu biểu của vùng quê văn hiến và cách mạng Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 21 giải Khuyến khích cho các vận động viên ở các nhóm lứa tuổi.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương trở lại với thông điệp 'Vòng quay kết nối'
Giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương trở lại với thông điệp 'Vòng quay kết nối'

Ngày 29/12, Ban tổ chức Giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1 thông tin, Giải sẽ quay trở lại và dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 11/1/2023 với thông điệp “Vòng quay kết nối”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN