Quang Hải cần được mở rộng sân chơi cho những ý tưởng táo bạo

Quang Hải vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật mà HLV Park Hang-seo áp dụng tại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đã đến lúc cầu thủ này cần được “cởi trói”.
Chú thích ảnh
Muốn cầu thủ đem đến một lối chơi thật sự bất ngờ và có nhiều sáng tạo thì việc HLV Park Hang-seo tìm cách "cởi trói" cho Quang Hải là điều cần thiết. Ảnh: TTXVN

Ở vòng loại 2 World Cup 2022, Quang Hải vẫn là cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Park Hang-seo bên cạnh những Tiến Linh, Tuấn Anh, Hải Quế, Duy Mạnh,… Cầu thủ sinh năm 1997 cũng có 2 pha lập công quý giá để đem về 2 chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Đầu tiên là pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp trong chiến thắng 1 - 0 trước Malaysia. Trong trận đấu với Indonesia, pha sút xa đẳng cấp nâng tỷ số 2 - 0 của Quang Hải đã đánh sập hoàn toàn tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo.

Trong trận đấu với UAE, việc cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội được giữ lại kết hợp cùng Minh Vương, Công Phượng, Hồng Duy giúp thế trận của đội tuyển Việt Nam trở nên khởi sắc.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng Quang Hải đang thiếu đi sự bùng nổ cũng như cảm xúc chơi bóng. Sở dĩ nói vậy là bởi tiền vệ người Đông Anh bây giờ đang bị đẩy quá sâu xuống ở phần giữa sân để làm bóng, chia sẻ phần tổ chức thế trận với Tuấn Anh.

Hay nói cách khác, thầy Park đang đặt anh vào vị trí có ít không gian chơi bóng nhất.

Ngay cả trong trận đấu gặp Indonesia, trước một đối thủ yếu và thiếu về mặt kinh nghiệm, Quang Hải vẫn không có nhiều pha đi bóng, xuyên phá vào trung lộ.

Ở cuộc đối đầu với UAE, cầu thủ 24 tuổi thường xuyên bị 2 đến 3 cầu thủ đối phương “săn bắt”, ập vào mỗi khi có bóng, cầm bóng. Rõ ràng, anh đang không thể chơi hoa mĩ, cảm xúc với vị trí tiền vệ tổ chức như hiện tại.

Trong tam giác 3 tiền vệ ở giữa sân thì Tuấn Anh chơi thấp nhất, 2 đỉnh là Quang Hải và Văn Đức. Ngoài Tuấn Anh có được không gian thoải mái thì 2 cái tên còn lại phải rất chật vật di chuyển, tìm kiếm bóng và đưa bóng lên phía trước. Chính vì vậy, bản thân tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội buộc phải xử lý nhanh và đơn giản nhất để đưa bóng lên, tránh các tình huống vào bóng ác ý hay bị quây dẫn đến mất bóng.

Vì vậy, nếu muốn cẩu thủ cống hiến một lối chơi thật sự bất ngờ và có nhiều sáng tạo thì việc HLV Park Hang-seo tìm cách cởi trói cho Quang Hải là điều cần thiết.

Ở Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, thầy Park đã từng thành công khi để anh đá ở vị trí tiền đạo cánh, tiền đạo lùi trong sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3. Khi đó, không gian của Quang Hải thực sự rất rộng.

Ngoài ra, việc đẩy anh lên đá tiền đạo lùi cặp với Tiến Linh cũng sẽ đem đến không ít gợi ý về những pha đi bóng lắt léo, xuyên phá thẳng trung lộ đối phương.

Bên cạnh đó, ông Park còn có thể tính tới việc để Tiến Linh nhả bóng làm tường cho Quang Hải dứt điểm. Khả năng dứt điểm và đưa ra quyết định của cầu thủ người Đông Anh là rất đáng nể.
Việc được đẩy lên chơi cao hơn hay rộng hơn cũng giúp Quang Hải có thêm nhiều cảm hứng để triển khai các ý tưởng táo bạo hơn. Khi đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với lối chơi cầm bóng, ban bật đẹp mắt cùng các nhân tố khác như Công Phượng, Tuấn Anh.

Dẫu vậy, không dễ gì để ông Park dám mạo hiểm đẩy tiền vệ nhỏ con này ra cánh hay lên trên. Nếu làm vậy, ông cần có một tiền vệ khác có kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng phán đoán thông minh để thay thế nơi tuyến giữa.

Trên bình diện hiện tại, rất khó để tìm được cá nhân như vậy thế chỗ cho Quang Hải. Người thường xuyên đá cùng anh và có thể thay thế anh là Hùng Dũng lại không thể góp mặt do chấn thương.

Tuy nhiên, trước các đối thủ sừng sỏ ở vòng loại thứ 3 và yêu cầu đổi mới chiến thuật, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể tính đến phương án này ở một vài thời điểm của trận đấu.

Việc “cởi trói” cho Quang Hải là rất cần thiết, ông thầy người Hàn Quốc cũng đã từng thực hiện điều này, vấn đề lúc này phụ thuộc vào tính chất trận đấu và ý muốn thay đổi từ chính ông.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 - 21/12 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào phục vụ trải nghiệm khán giả tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản.