Olympic 2024: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lỡ cơ hội vào chung kết
Chiều 29/7 theo giờ Việt Nam, kết thúc nội dung bơi vòng loại 800 m tự do nam tại Olympic 2024, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ 5, với thành tích 8 phút 08 giây 39, kém 19,90 giây so với người dẫn đầu.
Đến 100m cuối, Huy Hoàng cố gắng bứt tốc nhưng không thể tạo khác biệt, trước khi cán đích ở 8 phút 8 giây 39. Ảnh: Hoàng Linh/Pv TTXVN tác nghiệp tại Paris
Với kết quả này, Nguyễn Huy Hoàng không thể góp mặt ở vòng bơi chung kết.
Ở nội dung 800 m tự do nam, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng là 7 phút 49,67 giây. Ở Olympic Tokyo, thành tích để góp mặt ở chung kết là 7 phút 47,73 giây.
Với thành tích 8 phút 08 giây 39, Huy Hoàng không thể góp mặt ở vòng bơi chung kết. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN tác nghiệp tại Paris
Về nhất ở vòng loại nhóm 1 là kình ngư Auboeck Felix của Áo với thành tích 7 phút 48 giây 49. Đứng nhì là Garach Benito Carlos của Tây Ban Nha với 7 phút 50 giây 07. Đứng thứ ba là Henveaux Lucas của Bỉ với 7 phút 51 giây 51.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno, Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã để thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra chiều 5/10, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ XI năm 2028, với lộ trình chuẩn bị từ cuối năm 2026 và tổ chức thi đấu theo hai giai đoạn tại 5 cụm và thành phố Huế.