Đại hội Thể thao toàn quốc 2022:

Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế ở môn Điền kinh

Sau khi phá kỷ lục Đại hội môn Điền kinh ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam vào chiều hôm trước, sáng 15/12, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) tiếp tục phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 5.000m nam với thành tích 14 phút 33 giây 54, qua đó giành thêm một Huy chương Vàng.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) về nhất nội dung chạy 5.000m nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hai vận động viên đàn anh là Nguyễn Văn Lai và Đỗ Quốc Luật (Quân đội) lần lượt về sau với thành tích 14 phút 34 giây 27 và 14 phút 34 giây 53.

Trên đường chạy 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) tiếp tục khẳng định vị thế của mình với thành tích 16 phút 55 giây 68, qua đó đem về thêm một Huy chương Vàng cho Đoàn Bắc Giang. Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và Lò Thị Thanh (Sơn La) lần lượt đứng thứ 2 và 3 với thành tích 17 phút 01 giây 36 và 17 phút 03 giây 16.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) xuất sắc giành HCV nội dung 5.000m dành cho nữ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong ngày thi đấu tranh huy chương thứ 2, ngoài kỷ lục do Nguyễn Trung Cường xác lập trên đường chạy 5.000m nam, Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 7,77m ở nội dung nhảy xa nam. Kỷ lục Đại hội trước đó được lập năm 2018 tại Hà Nội bởi vận động viên Phạm Văn Lâm với thành tích 7,70m.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam - nữ, các vận động viên Việt Tú, Dư Ý, Văn Nghiêm và Bùi Thị Nguyên (Quân đội) đã xác lập kỷ lục Đại hội với thành tích 42 giây 64. Ngoài ra, Đoàn Quân đội tiếp tục có thêm một kỷ lục mới của Nguyễn Linh Na ở nội dung 7 môn phối hợp. Với 5440 điểm, Linh Na đã phá cả kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Trước đó, trong sáng 15/12, Đoàn Quân đội có thêm một Huy chương Vàng ở nội dung ném lao nữ với thành tích 51,17m của vận động viên Bùi Thị Xuân.

Dự kiến, ngày 16/12, các vận động viên sẽ tham gia các nội dung nhảy sào nữ, ném búa nữ, nhảy xa nam, 400m rào nữ, đẩy tạ, nhảy cao nam, nhảy 3 bước nam, ném đĩa, tiếp sức 4x100m nam/nữ, tiếp sức 4x800m nam/nữ…

TTXVN/Báo Tin tức
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bắc Giang giành HCV đầu tiên môn Đá cầu
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bắc Giang giành HCV đầu tiên môn Đá cầu

Chỉ có 1 bộ huy chương duy nhất được trao ở môn Đá cầu trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc trong ngày 14/12 đã thuộc về cặp vận động viên Phùng Mạnh Tú/Nguyễn Thị Thu Uyên của đoàn Thể thao Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN