HLV Park Hang-seo chấp nhận tìm người chưa có kinh nghiệm để thay Hùng Dũng

Có mặt ở sân Thống Nhất và ngay lập tức di chuyển đến Pleiku, HLV Park Hang-seo đang rất muốn dò xét phong độ của những tiền vệ trung tâm được đánh giá có thể thay thế Hùng Dũng thời gian tới.

Chú thích ảnh
Văn Triền sa sút cùng CLB TP Hồ Chí Minh năm nay. Ảnh: VPF

Nhiều CĐV khá bất ngờ khi HLV Park Hang-seo không ở Thủ đô để theo dõi trận so tài vòng 9 của Hà Nội FC và Than Quảng Ninh hay T.Bình Định với Viettel mà có mặt ở sân Thống Nhất để xem “chung kết ngược” Sài Gòn FC gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hai CLB nhóm cuối trình diễn bộ mặt nhạt nhòa khi CLB nào cũng sợ thua và chuyên môn không có gì đáng bàn.

Tuy nhiên, họ có những tiền vệ trụ được ông Park đưa vào tầm ngắm như Văn Triền (Sài Gòn FC) hay Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Đây là hai cái tên rất có khả năng và đã được ông Park điền tên vào danh sách sơ bộ dự vòng loại World Cup 2022 tháng 6 tới.

HLV Park Hang-seo trước đó đã thử nghiệm cả hai ở các đội tuyển quốc gia. Văn Triền chơi rất ấn tượng và năm ngoái còn giúp Sài Gòn FC có HCĐ V-League.

Tuy nhiên năm nay, Văn Triền có dấu hiệu sa sút trong chuỗi đi xuống của đội nhà. Sài Gòn FC tụt xuống tận đáy bảng sau 8 trận và có nỗ lực mấy, cầu thủ gốc Bình Định cũng không thể vực dậy đội nhà.

Văn Triền không thể là tiền đạo và cũng không mạnh về dứt điểm nhưng có thể sẽ phát huy được nhiều khả năng hơn, đặc biệt khi được chơi với các đồng đội chất lượng hơn hẳn so với ở Sài Gòn FC.

HLV Park Hang Seo biết Văn Triền có thể chơi được tiền vệ đánh chặn, nơi thường được các CLB chỉ sử dụng ngoại binh cho vị trí quan trọng bậc nhất trên sân. Hoàng Anh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là một giải pháp. Năm nay, dù CLB miền Trung đã tụt xuống đáy bảng nhưng Hoàng Anh cũng đã có tới 2 bàn cho đội nhà chỉ sau 3 trận ra sân.

Trong chuỗi đi xuống của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức thất vọng với các ngoại binh. Các nội binh như Hoàng Anh sẽ được sử dụng nhiều hơn thời gian tới để giúp họ cải thiện được chuyên môn.

HLV Park Hang-seo ngay khi di chuyển đến TP Hồ Chí Minh sẽ lập tức có mặt ở Pleiku chiều 12/4 để xem trận HAGL gặp Nam Định. Đội bóng của HLV Kiatisuk đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và Minh Vương cũng là một giải pháp để thay thế Hùng Dũng.

Đội bóng này còn có hàng loạt tiền vệ trung tâm như Xuân Trường, Tuấn Anh cũng sẽ trở lại sau chấn thương và Công Phượng đang thử sức ở vai trò này từ đầu năm.

Nam Định thậm chí còn có hàng loạt tài năng trẻ ở hàng tiền vệ và có thể được triệu tập lên U22 Việt Nam dự SEA Games cuối năm nay như Đình Sơn, Xuân Tân, Đình Mạnh, Thanh Trường, Văn Hiếu… Nam Định với nhiều cầu thủ trẻ được HLV Văn Sỹ trao cơ hội liên tiếp thời gian qua sẽ trưởng thành nhanh hơn các đồng nghiệp ở đội bóng khác.

HLV Park Hang-seo sẽ phải chấp nhận tìm con người chưa có nhiều kinh nghiệm để thay thế Hùng Dũng.

Dù tổn thất lớn nhưng biết đâu giải pháp đó cũng sẽ mang lại bất ngờ cho đội tuyển, khiến các đối thủ khó bắt bài hơn so với một Hùng Dũng đã quá quen dưới thời HLV Park Hang-seo.

Theo Thethaovanhoa.vn
Ông Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19
Ông Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 5/4, những thành viên đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm Ban lãnh đạo đội tuyển, HLV trưởng Park Hang-seo, các trợ lý, đội ngũ bác sĩ và các cán bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đội tuyển đã được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Chương trình tiêm phòng được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN