Đừng để SEA Games 'trói buộc' Huỳnh Như

Câu chuyện của Quang Hải gần 1 năm trước khi phải dung hòa nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia tại AFF Cup với quyền lợi ở câu lạc bộ đang dần lặp lại với Huỳnh Như, cầu thủ nữ thành công và nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vai trò quan trọng của Huỳnh Như

Huỳnh Như là tiền đạo đội trưởng, chân sút số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều năm và đương nhiên, HLV Mai Đức Chung muốn có trò cưng trong đội hình để thực hiện mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32.

Nhưng, cũng như AFF Cup, SEA Games chỉ là Đại hội Thể thao của khu vực Đông Nam Á và CLB chủ quản của Huỳnh Như là Lank FC có quyền từ chối trả cầu thủ về đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung thừa nhận không có Huỳnh Như sẽ là thiệt thòi cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: TT&VH

Mới đây, CLB Lank đã cho Huỳnh Như về nước nghỉ phép 1 tuần để tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022, đồng thời kết hợp thăm gia đình. Nhưng sự đặc cách đó với Huỳnh Như chỉ có được do giải bóng đá nữ của Bồ Đào Nha tạm ngưng để đội tuyển nữ nước này dự vòng play-off tranh vé dự World Cup.

Và Như cũng chỉ được lưu lại Việt Nam trong đúng 1 tuần, giải quyết công việc cá nhân, gia hạn visa rồi phải trở về Bồ Đào Nha tiếp tục guồng quay tập luyện và thi đấu cho Lank FC.

Tuy nhiên, khi SEA Games 32 diễn ra đầu tháng 5 tới, giải bóng đá nữ của Bồ Đào Nha lại bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Quan trọng hơn, Huỳnh Như đang là nhân tố không thể thiếu trên hàng tấn công của đội bóng này, người vừa có thể ghi bàn, kiến tạo và hứa hẹn khả năng bùng nổ trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu.

Hãy ủng hộ Huỳnh Như theo đuổi đam mê

Cuối tháng 5, hợp đồng của Huỳnh Như với Lank FC cũng hết hạn và việc gia hạn hay tái ký hợp đồng hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đóng góp của Như cho đội bóng chủ quản trong thời gian này. Tháng 5 vô cùng quan trọng với cá nhân Huỳnh Như cũng như đội tuyển Việt Nam, nhưng người trong cuộc phải tỉnh táo để biết quyết định nào đúng đắn nhất.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận không có Huỳnh Như sẽ là thiệt thòi cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32, nhưng mấy khi những cầu thủ nữ như Như có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Vậy thì hãy ủng hộ Huỳnh Như theo đuổi đam mê, khát khao khẳng định bản thân mình ở trời Âu.

Vắng Huỳnh Như cũng là cơ hội để HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho những nhân tố mới trên hàng tấn công, bên cạnh Hải Yến và đó có thể là Tuyết Ngân, Vạn Sự hay kể cả Vũ Thị Hoa, cầu thủ nữ trẻ xuất sắc 2022 của bóng đá Việt Nam.

Đó là chưa kể đến việc sau SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam còn tham dự World Cup vào tháng 7. Và ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà thầy trò HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên được góp mặt, đội tuyển Việt Nam mới thực sự cần Huỳnh Như và không có gì trói buộc hay ngăn cản cô gái quê Trà Vinh về nước cống hiến cho màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Theo Thethaovanhoa.vn
Tiền đạo Văn Quyết, Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022
Tiền đạo Văn Quyết, Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Tối 25/2, tại Nhà hát Bến Thành, TP Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN