Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 24: Phạm Quốc Cường về đích chặng 1

Ngày 3/11, Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 24 - Tranh cúp Phát thanh VOH đã hoàn thành chặng đua đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Vĩnh Long với chiến thắng thuộc về tay đua Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp).

Chú thích ảnh
Tay đua Phạm Quốc Cường (đội Dược Domesco Đồng Tháp) về đích chặng 1.

Cuộc đua là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 82 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2022) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 24 năm 2022 diễn ra từ ngày 3 - 5/11 với lộ trình dài 455 km, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp về lại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đua năm nay có sự tham gia tranh tài của 90 tay đua thuộc 13 đội đua nam chuyên nghiệp trong toàn quốc. 

Theo đó, chặng 1 có lộ trình 150 km, xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, đến đích đầu tiên tại Sân vận động tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong ngày 3/11. Trên đường đua, các vận động viên đã nỗ lực tạo nên nhiều cuộc tấn công để tách tốp tuy nhiên đều không thành công. Ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên tại đỉnh cầu Mỹ Lợi (tỉnh Tiền Giang), tuyển thủ quốc gia Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) là người giành chiến thắng. Ở điểm giải thưởng dọc đường thứ hai tại đỉnh cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) là tay đua giành chiến thắng. Tại đích đến trước cổng Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long, tay đua Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) đã xuất sắc rút thắng tốp đông để giành chiến thắng chặng 1. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Trường Tài (Vinama Thành phố Hồ Chí Minh); tay đua Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) xếp thứ 4.

Chú thích ảnh
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các tay đua cán đích chặng 1.

Kết thúc chặng 1, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Ban Tổ chức đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và trao học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao nhà tình thương và quà cho các hộ nghèo.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức Cuộc đua trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Ở chặng 2, đoàn đua sẽ xuất phát tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long vào sáng 4/11 với lộ trình thành phố Vĩnh Long đi thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) dài 125 km. Chặng 3, đoàn đua sẽ xuất phát vào ngày 5/11 từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đi Thành phố Hồ Chí Minh với lộ trình dài 180 km.

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức cuộc đua cho biết, Cuộc đua năm nay không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội, tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - một nhà lãnh đạo tài ba của đất nước. Ban Tổ chức mong rằng cuộc đua là sân chơi lớn cho bộ môn đua xe đạp thể thao Việt Nam và tạo cơ hội cọ xát, rèn luyện chuyên môn cho các vận động viên chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Trên 200 VĐV tham dự Giải Cầu lông quốc tế Đà Nẵng năm 2022
Trên 200 VĐV tham dự Giải Cầu lông quốc tế Đà Nẵng năm 2022

Ngày 1/11, Giải Cầu lông quốc tế Đà Nẵng năm 2022 chính thức khởi tranh tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam (VBF), Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Hiệp hội Cầu lông châu Á (BA) và các đơn vị liên quan đăng cai tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN