Quang Hải vắng mặt nhưng hàng tiền vệ tuyển Việt Nam vẫn rất chật chội. Ảnh: VFF
Quang Hải đã không thể góp mặt trong những trận đấu gần đây của CAHN do chấn thương vai. Việc anh tiếp tục lỡ đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong FIFA Days tháng 9 cho thấy thể trạng chưa đảm bảo để trở lại.
Điều này tạo ra khoảng trống đáng kể nơi tuyến giữa và cả vai trò tiền đạo trái ở đội tuyển. Đặc biệt, vị trí tiền vệ trung tâm vốn đòi hỏi cả tư duy chiến thuật, khả năng kiểm soát bóng và sự sáng tạo trong tổ chức lối chơi rất quan trọng với tập thể.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của một ngôi sao lớn lại mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ đã và đang gây ấn tượng mạnh. Trong đó, hai cái tên tiêu biểu cho thế hệ U23 tài năng hiện nay là Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) có thể xem đây là cơ hội bướ ra ánh sáng.
Cả hai đều là hạt nhân quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương U23 Đông Nam Á 2025 cùng HLV Kim Sang-sik, và góp công lớn giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.
Với Xuân Bắc, đây là cầu thủ có thể xem là phát hiện của HLV Kim Sang-sik. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ tiến bộ nhanh nhất trong năm nay. Với kỹ thuật khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, di chuyển linh hoạt là điều giúp Xuân Bắc thậm chí được đánh giá cao hơn Thái Sơn (được xem là tài năng được phát hiện sớm hơn).
Về phần Văn Khang, tiền vệ Thể Công Viettel còn được đánh giá già dặn hơn Xuân Bắc. Cầu thủ sinh năm 2003 từng nhiều lần góp mặt trong các đợt tập trung đội tuyển quốc gia và luôn sẵn sàng để thay thế các đàn anh.
Văn Khang cũng chơi ổn định ở cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ lệch trái. Sự ăn ý giữa Xuân Bắc và Văn Khang vốn đã được xây dựng từ cấp độ U23 hứa hẹn là yếu tố then chốt giúp họ dễ dàng hòa nhập với chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.
Tuy vậy, một thực tế là dù cơ hội mở ra khi Quang Hải vắng mặt, nhưng việc giành suất đá chính ở tuyến giữa không hề dễ dàng. Trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều phương án giàu kinh nghiệm.
Trong đó, Hoàng Đức gần như khó thay thế trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trận tới. Cầu thủ của Ninh Bình vẫn đang chơi tốt để giúp CLB đứng đầu V-League. Hoàng Đức không chỉ kiến tạo nhiều mà còn trực tiếp lập công ở trận thắng Nam Định.
Với khả năng điều phối bóng tốt nhất Việt Nam hiện tại và kinh nghiệm dày dạn, Hoàng Đức sẽ chiếm được trọn vẹn niềm tin của HLV Kim Sang Sik. Đồng đội của Hoàng Đức là Đức Chiến cũng có thể được thi đấu trận tới. Bởi lẽ, Đức Chiến hiểu rõ Hoàng Đức.
Đức Chiến là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại, hỗ trợ phòng ngự và có khả năng chuyền dài. Thể hình, khả năng chịu va chạm ấn tượng của Đức Chiến cũng là một ưu thế.
Ở tuyến giữa, HLV Kim Sang-sik còn có những Thành Long và Hai Long. Thành Long được đánh giá có lối chơi khá giống người đồng đội tại CAHN là Quang Hải. Trong khi đó, Hai Long có thể sa sút tại Hà Nội FC nhưng rất có duyên khi làm việc với HLV Kim Sang-sik. Khả năng ghi bàn của Hai Long trên tuyển là điều có thể khiến HLV Kim Sang-sik ưu tiên cầu thủ này.
Như vậy, không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa người trẻ và nhóm cựu binh, đây còn là màn so tài giữa những phong cách chơi bóng khác nhau như sáng tạo, kỹ thuật, cơ động hay thiên về thể lực và tổ chức. HLV Kim Sang-sik có thể tuỳ thời điểm để chọn nhân sự phù hợp.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày tập luyện trước trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu (ngày 9/10). Đây sẽ là giai đoạn then chốt để các cầu thủ trẻ như Xuân Bắc, Văn Khang ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik. Nếu thể hiện tốt, bộ đôi U23 hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng, không chỉ tạm thay Quang Hải mà còn sẵn sàng cạnh tranh lâu dài cho vị trí chính thức.