Chiều 22/1 sẽ công bố vận động viên tiêu biểu 2020 của thể thao Việt Nam

Theo kế hoạch, chiều 22/1, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) sẽ tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các nhà báo thể thao là những người sẽ tìm ra những cái tên xuất sắc nhất vào danh sách những vận động viên tiêu biểu trong năm.

Chú thích ảnh
Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020 cùng nữ cầu thủ Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Năm 2020 là một năm khó khăn với thể thao Việt Nam khi các VĐV gần như không được tham dự giải đấu quốc tế nào. Tuy nhiên, sau thời gian giãn cách xã hội, một số giải đấu trong nước vẫn được Tổng cục TDTT tổ chức. Thành tích tại các giải đấu trong nước này sẽ là cơ sở để các VĐV được xem xét bầu chọn vào danh mục 10 VĐV tiêu biểu trong năm của thể thao Việt Nam.

Theo danh sách đề cử sơ bộ, tuyển thủ quốc gia Văn Quyết (CLB Hà Nội) cùng với nhiều ngôi sao khác của thể thao Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Ánh Viên (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)... sẽ cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2020.

Năm 2020 là một năm đáng nhớ với Văn Quyết khi lần đầu tiên trong sự nghiệp tiền đạo này đã vinh dự được nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Ở cấp độ CLB, 2020 có thể nói là năm thành công mỹ mãn của Văn Quyết khi anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh là gương mặt nổi bật trong danh sách đề cử VĐV tiêu biểu 2020. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Ở các môn thể thao Olympic, VĐV Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) với thành tích 4 HCV, phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 10.000m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia là ứng viên sáng giá đến danh hiệu VĐV số 1 của thể thao Việt Nam 2020.

Sự tỏa sáng của VĐV Lê Tú Chinh với việc giành tới 5 HCV trên các đường chạy ngắn ở Giải vô địch quốc gia. Còn Ngần Ngọc Nghĩa cũng gây ấn tượng với việc giành HCV nội dung 100m, 200m, 4x100m trong đó phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m nam. Cũng có thể kể tới một Quách Thị Lan giàu bản lĩnh hơn trên đường chạy cự ly trung bình để giành 3 HCV tại Giải vô địch quốc gia.

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) với 12 HCV tại giải vô địch quốc gia, VĐV Nguyễn Văn Đương (boxing) với 1 HCĐ châu Á và giành vé tham dự Olympic Tokyo… cũng sẽ là những cái tên cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu cuộc bầu chọn.

Dịch COVID-19 khiến nhiều giải đấu không thể diễn ra trực tiếp và nhiều giải đấu đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhất là ở những nội dung biểu diễn. Trong số này, có môn taekwondo. Trong năm 2020, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu ở Giải quyền taekwondo trực tuyến châu Á và giành 2 HCV, 4 HCĐ. Trong đó, chủ nhân 2 tấm HCV là Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thị Kim Hà (quyền sáng tạo nam, nữ).

Theo Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh, cuộc bầu chọn VĐV, HLV là sự kiện có bề dày 42 năm (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978), đã để lại dấu ấn tốt và trở thành một thương hiệu giá trị. Chính vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến việc tìm kiếm nhà tài trợ chính cho sự kiện.

L. Sơn/Báo Tin tức
Hành trình đến SEA Games 31: U22 Việt Nam chơi với vị thế đội sở hữu Huy chương Vàng
Hành trình đến SEA Games 31: U22 Việt Nam chơi với vị thế đội sở hữu Huy chương Vàng

Ở SEA Games 31 diễn ra trên “sân nhà”, bóng đá Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Đến thời điểm này, đã có thể hình dung ra bộ khung của đội bóng “chiến binh sao vàng” sẽ gánh trọng trách ở giải thể thao của khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN